Hôm qua, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bắt đầu nhưng việc các cảnh sát giết hại người biểu tình được tuyên bố trắng án khiến dư luận cho rằng đó có thể là tiền đề cho việc huỷ bỏ các cáo buộc chống lại ông.
|
|
|

Nhà cựu lãnh đạo Ai Cập, Hosni Mubarak rời tòa án trên cáng vào hôm qua.
Ông Mubarak bị truy tố tội đồng lõa giết hại hơn 800 người biểu tình trong thời điểm diễn ra cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của nhà độc tài cai trị Ai Cập trong 29 năm.
Cựu Tổng thống Mubarak hiện 83 tuổi đã được đưa bằng trực thăng đến phòng xử án ở Cairo từ một bệnh viện nơi ông bị giam giữ. Sau đó ông bị đưa vào chiếc lồng sắt dành cho bị cáo, đeo kính đen và trùm lên người một chiếc chăn màu xanh.
Một phiên tòa khác diễn ra ở Cairo hôm thứ Năm tuần trước đã tuyên bố trắng án cho 5 cảnh sát về tội giết 5 người biểu tình trong thời kì diễn ra cuộc nổi dậy từ 25/1 đến 11/2. Tòa kết luận 3 bị cáo không có mặt trong thời điểm giết hại còn 2 bị cáo khác bắn vào người biểu tình để tự vệ.
Kết luận của tòa án khiến gia đình của các nạn nhân vô cùng tức giận. Các nhà hoạt động yêu cầu những kẻ giết người phải được đưa ra công lý và phàn nàn rằng các vụ tương tự đã phai nhạt trong các phiên tòa tại một số thành phố khác của Ai Cập.
Cùng bị xét xử với ông Mubarak là hai con trai của ông, Gamal, từng được chọn là người kế vị ông Mubarak, và Alaa cùng với cựu giám đốc an ninh của ông và 6 tổng tư lệnh lực lượng cảnh sát. Ông Mubarak cũng đối mặt với các cáo buộc tham nhũng trong cùng phiên tòa này.
Phiên tòa thực ra đã bắt đầu vào 3/8 nhưng sau đó đã bị hoãn lại do các vấn đề về quy trình xét xử.
Việc các nhân viên cảnh sát được xử trắng án và thời gian phiên tòa xét xử ông Mubarak kéo dài khá lâu thậm chí trước khi xét xử các tội danh chính của ông Mubarak đã khiến các nhà hoạt động gọi đây là một "trò hề", do các tướng lĩnh hiện đang nắm quyền kể từ khi nhà cựu lãnh đạo bị lật đổ dựng lên.
Đứng đầu các tướng lĩnh này là Field Marshal Hussein Tantawi, từng là bộ trưởng quốc phòng trong vòng 20 năm qua dưới thời Mubarak.
Các nhà hoạt động cho rằng các vị tướng vẫn chịu ơn chính quyền Mubarak và chỉ bắt giam cựu tổng thống và hai con trai ông dưới sức ép của người biểu tình. Ba cha con Mubarak đã bị bắt vào tháng Tư, hai tháng sau khi chính quyền bị lật đổ. Nhưng các nhà hoạt động tin rằng thời gian đó đủ để ba người này xóa bỏ mọi dấu vết về hành động giết chóc và tham nhũng của họ.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID