Theo báo chí Nga hôm qua cho biết, một đơn vị đặc nhiệm của quân đội nước này đã đến điểm nóng Syria cách đây 10 ngày. Diễn biến này được một nguồn tin từ Hội đồng Bảo an LHQ ví như “một quả bom”, chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
|
|
|
Nga – một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đã cùng với Trung Quốc hai lần dùng quyền phủ quyết bác bỏ các nghị quyết lên án Syria của Hội đồng Bảo an LiênHợp Quốc. Và vừa mới đây, tàu Iman thuộc Hạm đội Biển đen của Nga đã cập cảng Tartus của Syria trên Biển Địa Trung Hải đem theo một đơn vị chống khủng bố thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ của Nga, hãng tin Interfax cho biết. Chính phủ của Tổng thống Assad liên tục nhấn mạnh, họ đang phải chiến đấu với cuộc nổi dậy của các nhóm khủng bố.
Tàu Iman sẽ thay thế cho một chiếc tàu chiến khác của Nga “được phái đến Syria trước đó để khẳng định sự hiện diện của Nga trong khu vực đầy bất ổn và cũng để sơ tán công dân Nga trong trường hợp cần thiết”, Hạm đội Biển Đen cho Interfax biết.

Nga và Syria vốn có mối quan hệ tốt đẹp.
Hãng tin RIA Novosti, một nguồn tin có mối quan hệ mật thiết với điện Kremlin, cũng đưa tin về việc Nga đưa quân vào Syria nhưng tin này chỉ được đưa trên phần tin tiếng Ả-rập.
Phản ứng trước những thông tin trên, Đại sứ quán Nga tại Mỹ và tại Liên Hợp Quốc không đưa ra lời bình luận gì, chỉ nói rằnghọ “không có thông tin cụ thể nào” về việc một đơn vị quân đội chống khủng bố của Nga đến Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cũng lên tiếng bác bỏ thông tin về việc các đơn vị đặc nhiệm Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, ông Serdyukov thừa nhận, hiện các cố vấn quân sự và kỹ thuật Nga đang có mặt ở Syria để giúp đỡ nước này.
Trước đó, hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng khẳng định sẽ không đưa quân chiến đấu vào Syria trong trường hợp phương Tây thực hiện một chiến dịch can thiệp quân sự vào đây.
“Về câu hỏi liệu tôi có thấy cần thiết phải đối đầu với Mỹ ở Syria hay không và đảm bảo sự hiện diện quân sự của chúng ta ở đó để tham gia vào các hành động quân sự hay không, tôi xin trả lời là không. Tôi tin điều đó đi ngược lại với lợi ích quốc gia của Nga”, Ngoại trưởng Lavrov đã nói như vậy trước các nghị sĩ Nga.
Khi cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước Syria diễn biến ngày một nghiêm trọng thì ngày càng có nhiều tin đồn đoán về việc phương Tây sẽ can thiệp quân sự vào Syria. Nga kịch liệt phản đối một hành động như thế, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Syria có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Tuần này, một phái đoàn của Hội đồng Liên bang Nga sẽ đến thăm Syria để gặp gỡ đại diện của cả chính quyền Tổng thống Assad lẫn các phe nhóm đối lập nhằm tìm hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông này.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai