Do không có mặt tại địa phương, cũng vì thế mà công an không triệu tập được. Về phần đại diện bị hại mong muốn là rõ sự việc để truy đúng người đúng tội.
|
|
|
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 31/10 thông tin từ công an TP. Lào Cai cho biết, phía công an vẫn chưa triệu tập được chị Nguyễn Thị D. (mẹ kế của Đ. – PV). Nguyên nhân có thể do kể từ sau khi sự việc xảy ra và bị dư luận lên án, chị D. không có mặt tại địa phương.

Mẹ kế của bé Đ ở góc trên bên trái.
“Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc. Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Ngọc Th. là bố đẻ của bé Đ. đã đứng ra nhận mình là người gây thương tích cho con”, vị cán bộ công an TP. Lào Cai cho hay.
Nguyễn Ngọc Đ. (học sinh trường THCS Ngô Văn Sở - TP. Lào Cai,
tỉnh Lào Cai) bị bố đẻ và mẹ kế đánh đến đa chấn thương vẫn chưa
nhận được một lời hỏi thăm nào từ phía người mẹ kế.
Anh Hưng là cậu ruột của Đ., cho biết, bố của nạn nhân là anh Th. cũng đã có buổi nói chuyện với anh Hưng và nhận hết lỗi về mình. Tuy nhiên anh Hưng cho hay, mặc dù bố của Đ. có lời xin lỗi nhưng với những gì đã xảy ra, anh Hưng cho rằng ảnh hưởng quá lớn đến đứa trẻ nên mong muốn cơ quan điều tra sẽ làm rõ đúng người đúng tội.
“Anh rể tôi cũng nhờ người sang đàm phán với tôi và đưa ra mức bồi thường để gia đình rút đơn nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu. Tôi muốn pháp luật lấy lại công bằng cho cháu tôi. Điều mà ai cũng bức xúc đó là từ lúc xảy ra sự việc tới nay, mẹ kế của cháu tôi không thấy đâu, cũng không còn liên lạc được”, anh Hưng nói.
Thông tin về tình hình sức khỏe của nạn nhân, anh Hưng cho hay, hiện tại Đ. đã bình tâm trở lại và tới trường đi học bình thường. Gia đình cũng chưa cho Đ. đi giám định thương tật do em vẫn đang được điều trị ngoại trú.
Cũng theo anh Hưng, hiện tại mẹ ruột của Đ. đang đi lao động ở nước ngoài và gia đình không cho biết sự việc. Bản thân mẹ kế của Đ. cũng có hai người con gái.
Trao đổi với Trí Thức Trẻ dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng Văn phòng luật sư Interla, đoàn luật sư TP. Hà Nội cho hay: "Đây là vụ việc theo yêu cầu của bị hại, nếu dưới 31% thương tật, bị hại có thể thỏa thuận xin rút đơn đề nghị cơ quan công an không khởi tố. Nhưng nếu xác định thương tật trên 31% thì cơ quan công an vẫn phải tiến hành điều tra, khởi tố làm để rõ sự việc."
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh
Cảnh báo mạo danh nhân viên đăng kiểm để lừa đảo
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông