Giới chức Australia hôm qua thông báo kết quả phân tích dữ liệu vệ tinh cho thấy chuyến bay MH370 có thể đã đi xuống phía nam sớm hơn so với suy đoán trước đó.
|
MH370 có thể đã đi xuống phía nam sớm hơn |
"Sau khi MH370 biến mất khỏi màn hình radar, nhân viên mặt đất của Malaysia Airlines đã sử dụng một điện thoại vệ tinh và tìm cách thiết lập liên lạc. Nỗ lực này không thành công", Telegraph dẫn lời Phó thủ tướng Australia Warren Truss nói. "Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu, đang được hoàn thành, có thể... theo dấu cuộc gọi trên và giúp xác định vị trí chiếc phi cơ cũng như hướng đi của nó.
Theo đó, những thông tin mới cho thấy chiếc phi cơ "có thể đã rẽ về phía nam" sớm hơn một chút so với suy đoán trước đó. Ông cho biết các nhà điều tra vẫn tin rằng MH370 nằm ở đâu đó trong khu tìm kiếm "vòng cung thứ 7", nơi phi cơ có "cái bắt tay" cuối cùng với vệ tinh. "Nó vẫn nằm ở vòng cung thứ 7. Chúng tôi có nhận định rất chắc chắn rằng phi cơ sẽ nằm ở vòng cung thứ 7", ông Truss nói.
Quá trình tìm kiếm MH370 sẽ bắt đầu trong vòng một tháng tới và có thể kéo dài một năm, tập trung vào phần phía nam của khu vực tìm kiếm hiện tại. "Khu vực tìm kiếm vẫn như cũ, nhưng nằm xa hơn một chút về phía nam. Chúng sẽ được quan tâm đặc biệt và ưu tiên tìm kiếm", phó thủ tướng Australia cho biết.
Giai đoạn tìm kiếm cuối cùng dự kiến tập trung vào khu vực đáy biển có diện tích gần 60.000 km2, cách thành phố Perth khoảng 1.600 km về phía tây. Ngoài ra, quá trình vẽ bản đồ đáy biển trên diện tích 87.000 km2 đang diễn ra đã phát hiện "những yếu tố địa lý khá đặc biệt", trong đó có các ngọn núi lửa mới có chiều cao lên tới 2.000 m. Có những khu vực chỉ sâu 600 m rồi cách không xa lại sâu 6.600 m, cho thấy khó khăn đang chờ đợi phía trước, ông Truss nhận định.
Thông tin từ Phó thủ tướng Truss được đưa ra trong bối cảnh Australia và Malaysia vừa cùng ký biên bản ghi nhớ liên quan đến giai đoạn tìm kiếm MH370 tiếp theo. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cam kết sẽ cung cấp "cập nhật và thông tin thường xuyên hơn" khi cuộc tìm kiếm mới bắt đầu.
Chuyến bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines biến mất ngày 8/3, khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Phi cơ được cho là kết thúc hành trình ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, theo các phân tích từ dữ liệu vệ tinh. Một đội tìm kiếm đa quốc gia, trong đó dẫn đầu là Australia và Mỹ, đã huy động nhiều trang thiết bị hiện đại để tìm kiếm chiếc máy bay cùng 239 người mất tích nhưng chưa có kết quả.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026