Ngày 30/4, chính quyền Mỹ đăng tải trên mạng những tài liệu chưa từng được công bố về Osama bin Laden bao gồm cả nhật ký viết tay của y nhân 1 năm ngày trùm khủng bố này bị tiêu diệt.
![]() |
|
Thông tin trên được John Brennan, cố vấn về các vấn đề an ninh quốc gia và chống khủng bố của tổng thống Barack Obama đưa ra vào ngày 30/4.
Ông Brennan cho hay những tài liệu do biệt đội Navy SEAL thu thập trong cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của bin Laden ở thị trấn Abbottabad, Pakistan sẽ được Trung tâm phòng chống khủng bố thuộc Học viện quân sự Hoa Kỳ công bố trên mạng trong tuần này.
Trong bài diễn văn phát biểu tại trung tâm quốc tế Woodrow Wilson (Washington) ngày hôm qua, cố vấn an ninh Brennan đã giới thiệu ngắn gọn về nội dung tài liệu được công bố. Theo đó, bin Laden rất lo lắng về “thế hệ lãnh đạo (al-Qaeda) cấp thấp - những người thiếu kinh nghiệm và có thể dẫn tới việc mắc phải sai lầm liên tiếp”.
Trước tổ chức các cuộc công kích dữ dội nhằm vào tổ chức al-Qaeda của quân đội Mỹ sau sự kiện 11/9, trùm khủng bố đã gọi đó là “thảm họa nối tiếp thảm họa”. Osama bin Laden thúc giục các cộng sự chạy trốn tới khu vực của các bộ lạc ở Pakistan và tìm nơi trú ẩn để tránh xa “máy bay có khả năng ghi hình và ném bom” của Mỹ.
Bin Laden bị tiêu diệt hồi tháng 5/2011.
Một trong những tài liệu sắp được công bố còn hé lộ dự định đổi tên tổ chức của bin Laden. Y phân tích rằng các quan chức Mỹ “phần lớn đã ngừng sử dụng cụm từ “cuộc chiến chống khủng bố” để không muốn kích động người Hồi giáo”.
Vì vậy nếu chỉ giữ nguyên tên al-Qadea, bin Laden lo ngại “những người Hồi giáo sẽ dần mất đi cảm giác rằng al-Qadea là một phần thuộc về cộng đồng của họ”.
Đánh giá về lực lượng al-Qaeda sau sự ra đi của bin Laden, cố vấn John Brennan cho rằng giờ đây tổ chức này đã suy yếu và chỉ còn lại là “cái bóng của chính nó trong quá khứ”.
Cũng trong buổi nói chuyện ngày hôm qua ông Brennan dành một lượng thời gian đáng kể bàn về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, vốn đang là vấn đề gây tranh cãi.
Theo Brennan, dù đôi khi có gây ra những thiệt hại dân sự nhưng những cuộc tấn công này tại Pakistan hay một số quốc gia khác để chống lại lực lượng khủng bố và phiến quân là hoàn toàn hợp pháp và có đạo đức.
Cùng với những tuyên bố mới đây của ông John Brennan, giới truyền thông quốc tế đánh giá chính quyền của tổng thống Obama đang sử dụng chiến công tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden như một “vũ khí” trong cuộc chạy đua giành vị trí ông chủ Nhà Trắng.


-
Tiên đoán đầu tiên của bà Baba Vanga về năm 2025 đã ứng nghiệm
-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể lớn nhất thế giới
-
Hành trình như cổ tích: Từ cậu bé mồ côi ở Sóc Trăng trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức




-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất
-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển