Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) cho biết đã tiếp nhận nhiều cá thể rắn hổ mang chúa quý hiếm thuộc nhóm IB, nhóm nguy cấp, có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
|
Một con rắn hổ mang chúa do người dân giao nộp vừa được thả về Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: WAR |
Số rắn này do người dân và các nhà chùa ở TP tự nguyện giao nộp. Trong đó, con lớn nhất nặng đến 14 kg, con nhỏ nhất nặng 8,3 kg. Ngoài ra, Chi cục còn tiếp nhận 22 cá thể rắn hổ vện từ một nhà chùa ở quận Thủ Đức.
Một cán bộ của Chi cục cho biết trước đây nhiều người xem rắn hổ mang chúa là biểu tượng của thần linh nên tìm cách nuôi giữ hoặc đem gửi vào các chùa. Đến nay, do nhận thức việc nuôi nhốt rắn hổ mang chúa là vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm nên họ tình nguyện giao nộp. Toàn bộ số rắn trên đã được đưa về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc và thả về tự nhiên.
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026