Mệt mỏi, phát ban ngoài da sau khi uống rượu, anh T nghĩ mình bị nóng gan nên theo lời chỉ dẫn của ... người nhà, anh T đi tìm cây chó đẻ để sắc uống cho mát gan.
|
|
|

Ảnh minh hoạ: Internet
Anh Nguyễn Minh T. (Phú Xuyên, Hà Tây) cho biết, anh vốn không có bệnh về gan, nhưng có uống rượu. Gần đây, thấy trong người mệt mỏi, phát ban ngoài da tương đối nhiều, lại thêm cả táo bón, người nhà đoán là bị bệnh gan, do gan nóng. Anh đi hỏi han khắp nơi và được mách dùng cây chó đẻ răng cưa rất tốt để làm mát gan, bổ gan. Tuy nhiên sau 2 tuần tự ý sử dụng cây chó đẻ răng cưa, thời gian gần đây anh uống vào cảm thấy hoa mắt, chóng mặt nên đi khám.
Kể về bệnh tình của mình, anh T vẫn còn hốt hoảng bảo rằng: “May mà tôi mới uống và đi khám kịp thời, bác sĩ bảo rằng bổ gan đâu chẳng thấy mà uống cây này vào là tôi đang hủy hoại lá gan của mình”.
Theo các BS, thời tiết nóng bức cơ thể con người cảm thấy mệt mỏi, nóng nực trong người, sinh ra mụn nhọt, mề đay, mẩn ngứa.... nhiều người cho là bị nóng gan, hoặc chức năng gan giảm. Vì tự chẩn đoán nên họ cũng thường tự tìm cách tăng cường sức khỏe cho lá gan của mình bằng các loại thảo dược, bởi họ cho rằng thảo dược lành và không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Theo BS CKI Nguyễn Thị Hoa - Trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, bệnh viện nơi bà công tác đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc thuốc nam, thuốc không rõ nguồn gốc. "Nhưng thực tế người dân vẫn chia sẻ và truyền miệng cho nhau tự dùng thuốc vô tội vạ, nhiều loại thuốc quý, rất đắt tiền mọi người truyền miệng nhau dùng như một loại “thuốc bổ” là hết sức sai lầm. Ví dụ như nấm lim xanh, đây là một loại thảo dược rất quý, được cho là có tác dụng chữa trị bệnh xơ gan, ung thư gan hay một số loại ung thư khác. Nhưng người có những người sức khỏe bình thường vẫn tìm mua để uống, theo tôi như vậy rất nguy hiểm".Theo các bác sĩ, dùng thuốc nhuận gan, lợi mật từ thảo dược không thể đơn giản, dễ dàng mà bất cứ người nào cũng có thể tự ý “kê đơn – bốc thuốc” cho bản thân mình, nhất là ở những người không có bệnh gan hoặc mắc các bệnh mạn tính khác càng cần thận trọng hơn.
Theo BS CKI Nguyễn Thị Hoa cho biết, thuốc đông y hay thuốc nam bản chất đều rất lành và tốt, nhưng nó như “con dao 2 lưỡi”, có thể bổ, có tác dụng tốt với người này nhưng lại hại, ảnh hưởng sức khỏe với người kia. Người bệnh không nên tùy tiện dùng thuốc. Ví dụ như trường hợp ở trên, cây chó đẻ răng cưa là cây thuốc rất tốt trị bệnh gan, hạ men gan, nhưng đồng thời nó còn có tác dụng làm giảm mỡ máu. Nếu bệnh nhân dùng trong thời gian dài, với liều lượng cao, mà nhất là ở người bệnh không bị mỡ máu thì vô tình thuốc lại trở thành phản tác dụng. Điều đó dẫn đến những cơn chóng mặt, ngất xỉu là điều dễ hiểu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe