'Bà ấy muốn nói gì thì ở nhà mà nói, còn ra trước công chúng nói lung tung, gây kích động chống đối chính phủ là coi chừng', Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói với báo chí.
|
Bà Yingluck |
Ông Prayuth ngày 25/11 cho biết cấm tất cả mọi người nói đến vấn đề chính trị bất kể ở đâu, thậm chí kể cả ở nước ngoài cũng không được phép. Chính quyền quân sự Thái Lan lo sợ kích động người dân, gây rối loạn Thái Lan trong khi quân đội cho biết đang cố gắng đưa nước này vào “kỷ cương” trước khi giao chính quyền cho người dân.
Tờ Bangkok Post còn cho biết ông Prayuth sẽ cấm không cho bà Yingluck xuất ngoại vì những lời phát biểu của bà vừa qua. Tướng Prayuth, người từng nắm chức tư lệnh bộ binh Hoàng gia Thái Lan, còn dọa trừng phạt bà, không cho phép bà chuyển tiền ra nước ngoài nếu như những phát biểu của bà gây ra hậu quả chính trị cho nước Thái.
Bà Yingluck được quân đội cho xuất ngoại ít nhất là 2 lần đi Pháp, Nhật và Trung Quốc. Bà đã gặp ông Thaksin trong những chuyến đi này nhưng không phát biểu gì trước công chúng liên quan đến cuộc đảo chính hay chính trường Thái Lan sau đảo chính.
Lần đầu tiên sau cuộc đảo chính 6 tháng, bà Yingluck nói trước công chúng rằng bà biết sẽ bị lật đổ như anh trai của bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, từ ngày đầu tiên lên làm thủ tướng hồi tháng 8.2012. Bà cho biết nếu không bị cơ quan độc lập loại khỏi chính trường thì bà cũng bị quân đội hất đổ.
Phát biểu này của bà cựu thủ tướng làm nóng mặt ông Prayuth, người cũng từng tham gia lật đổ ông Thaksin hồi 2006 nhưng với vài trò thứ yếu.
Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của bà Yingluck muốn tham gia tranh cử, tướng Prayuth cho biết đó là quyền của bà ấy; tuy nhiên cần phải hỏi cơ quan bầu cử xem Yingluck có đủ tư cách để tham gia tranh cử hay không.
Khi phát biểu điều này, Thủ tướng Prayuth hàm ý đến việc bà Yingluck có thể sẽ bị cấm tham gia chính trị trong vòng 5 năm nếu Hội đồng lập pháp nước này, cơ quan do quân đội lập ra, xem xét và kết luận sai phạm của bà cựu thủ tướng trong chính sách trợ giá gạo, làm thất thoát lớn cho ngân sách quốc gia.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải