Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các lệnh cấm vận đã thất bại trong việc buộc Iran ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.
|
|
|

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các lệnh cấm vận không có tác dụng gì với Iran – Nguồn: AFP
“Các lệnh cấm vận đúng là mạnh mẽ và đau đớn, nhưng điều đó có thể khiến Iran dừng lại hoặc giảm bớt các hoạt động của chương trình hạt nhân không? Cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra”, ông Netanyahu phát biểu từ Jerusalem.
Theo AFP, ông Netanyahu cho rằng chính quyền Iran đang vật lộn với những khó khăn về tài chính nhưng lại tăng cường được sức mạnh chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra.
“Chính quyền đó đã tăng cường được sức mạnh chính trị của mình, họ đang phải vật lộn với các vấn đề tài chính nhưng vẫn không hề lùi bước dù là một milimét trong chương trình hạt nhân của mình”, ông Netanyahu nói.
“Những khó khăn này sẽ khiến chính quyền Iran dừng chương trình hạt nhân của mình sao? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Tôi không thể khẳng định nó có xảy ra hay không. Tôi biết điều đó không dễ dàng nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì cả”, ông nói thêm.
Israel vẫn luôn khẳng định để ngỏ mọi phương án đáp trả lại chương trình hạt nhân của Iran mà Israel cho là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân và đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Do Thái.
Mặc dù Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây cũng tin rằng Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng họ đã kêu gọi chờ thêm thời gian nữa để các lệnh cấm vận có tác dụng.
Đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt 4 vòng cấm vận đối với Tehran vì các hoạt động hoạt động hạt nhân còn Hoa Kỳ và châu Âu cũng đã áp đặt các lệnh cấm vận đơn phương với Iran.
Iran vẫn luôn phủ nhận chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích chế tạo vũ khí.
Nhưng hôm thứ Hai, nước này cho hay “con đường” hạt nhân của mình sẽ không bị các lệnh cấm vận làm ảnh hưởng. Tuyên bố này được Iran đưa ra chỉ 1 tuần trước khi tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng với các cường quốc trên thế giới về chương trình hạt nhân của mình.
Israel, quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng với Hoa Kỳ đã dọa sẽ có hành động quân sự đối với các cơ sở hạt nhân của Iran nếu các giải pháp ngoại giao và các lệnh cấm vận không thể khiến Cộng hòa Hồi giáo từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai