Bố của nghi phạm đánh bom Boston nói rằng con trai ông là ‘một thiên thần thực sự’.
|
Ảnh nhận diện Dzhokhar A. Tsarnaev và khi hắn đang cướp đồ trong cửa hàng 7-eleven đêm qua (giờ Mỹ) |
Nhưng nếu như nghi phạm này chính là kẻ tiến hành vụ tấn công khủng bố đẫm máu vừa qua thì người cha của các nạn nhân khác sẽ nói rằng ‘đấy là ác quỷ.
Sinh viên trường Y Dzhokhar A. Tsarnaev
Vào tháng 5/2011, Dzhokhar A. Tsarnaev nhận được học bổng 2500 USD từ thành phố Cambridge để theo học cấp cao hơn. Sau đó, Dzhokhar theo học tại trường học danh giá của nước Mỹ. Giờ đây, Dzhokhar lại đang bị truy nã, là kẻ ‘có vũ trang và nguy hiểm’, cũng là nghi phạm hàng đầu trong vụ đánh bom ở Boston hôm 16/4 vừa qua.

Ảnh của Dzhokhar A. Tsarnaev trên trang truy nã của FBI
Hai anh em trai, một đã chết vì bị thương nặng, một vẫn còn sống và đang bị truy lùng gát gao chỉ vài giờ sau khi các bức ảnh FBI công bố, trong đó hai nghi phạm đội mũ lưỡi trai của đội tuyển bóng rổ phát tán khắp nơi.
Hai anh em Tsarnaev sống cùng nhau ở phố Norfolk, thành phố Cambridge. Chú của hai người này là Ruslan Tsarni ở Montgomery Village, Maryland nói rằng cả hai anh em nghi phạm sống ở Mỹ được gần mười năm.
Trước kia, anh em nhà Tsarnaev sống ở một vùng ở nước Nga, gần với Chechnya – nơi chịu ảnh hưởng của các phong trào Hồi giáo đòi ly khai.
Trên trang mạng xã hội tiếng Nga, Dzhokhar Tsarnaev nói rằng mình đang theo học tại Trường Cambridge Rindge & Latin.
Trước khi sang Mỹ, Dzhokhar theo học tại trường số 1 ở Makhachkala, thủ đô của Dagestan – một nước cộng hòa thuộc Nga ở vùng Capkaz với tôn giáo phổ biến là Hồi giáo.
Cũng trên trang cá nhân này, Dzhokhar Tsarnaev cho biết có thể nói được tiếng Chechnya cũng như tiếng Anh và tiếng Nga. Thế giới quan của tên này là “Hồi giáo” và mục đích cá nhân là “sự nghiệp và tiền bạc”.
Cha của Dzhokhar Tsarnaev là Anzor Tsarnaev nói rằng đứa con trai còn đang bị truy nã của mình là ‘sinh viên y khoa tài năng’ và là ‘một thiên thần thật sự’.
“Con trai tôi thực sự là một thiên thần” - Anzor Tsarnaev. “Dzhokhar là sinh viên y khoa năm thứ hai tại Mỹ. Nó là một cậu bé thông minh. Tôi mong nó về nhà nhân dịp ngày lễ”.
Trên trang cá nhân của Dzhokhar hầu hết là các truyện cười và câu nói đùa. Dzhokhar vào trang cá nhân của mình lần cuối từ điện thoại di động, không lâu trước khi vụ nổ bom xảy ra.
Trong khi đó, mẹ của hai nghi phạm này là Zubeidat Tsarnaeva cũng ở Mỹ và đã từng có tiền án.
Vào ngày 13/6/2012, người phụ nữ 45 tuổi này đã bị cảnh sát bắt giữ tại Natick, Massachusetts bị kết tội ăn cắp quần áo nữ trị giá 1624 USD và tội danh phá hoại nghiêm trọng tài sản.
Một người bạn của Dzhokhar A. Tsarnaev nói rằng lần cuối họ liên lạc với nhau là vào năm ngoái. “Tôi không tin là cậu ta có thể dính líu đến vụ đánh bom ở Boston. Cậu ấy hòa đồng và vui tính”.
Ngoài anh trai là Tamerlan vừa thiệt mạng, gia đình Dzhokhar A. Tsarnaev còn có hai chị em gái nữa tên là Bella và Amina.
Vận động viên đấm bốc Tamerlan Tsarnaev
Nghi phạm đánh bom thứ nhất tên là Tamerlan Tsarnaev, anh trai của Dzhokhar A. Tsarnaev. Vài giờ trước, Tamerlan đã chết vì vết thương nặng do bom nổ và trúng đạn trong cuộc đọ súng với cảnh sát Boston.
Tamerlan tới Mỹ cùng gia đình với tư cách là người tị nạn từ Chechnya vì cuộc xung đột.
Mặc dù sống ở Mỹ phần lớn thời gian cuộc đời, nhưng Tamerlan nói rằng mình không có lấy ‘một người bạn Mỹ nào’.

Ảnh chụp Tamerlan Tsarnaev trong camera giám sát trước khi vụ nổ bom diễn ra.
‘Tôi không hiểu nổi họ’ – Tamerlan nói trong một chú thích ảnh mà hãng tin RT của Nga tìm thấy trên mạng.
Năm 2009, hắn bị bắt vì đánh bạn gái. Trong một phỏng vấn, cô gái này nói rằng Tamerlan là một ‘người đàn ông tốt tính’.
Vốn là một người hâm mộ môn đấm bốc, Tamerlan dành phần lớn thời gian để tập huấn thi đấu.
Năm 2010, Tamerlan thi đấu trong giải Đôi găng vàng quốc gia trong đội của New Eangland tại Utah. Hắn từng mơ được ‘chọn cho đội tuyển Olympic của Mỹ và được nhập quốc tịch Mỹ’.
“Trừ khi Chechnya độc lập, còn không thì Tamerlan nói rằng cậu sẽ chọn thi đấu cho nước Mỹ hơn là cho nước Nga” – một đoạn chú thích ảnh của Tamerlan viết.
Là một vận động viên đấm bốc cho câu lạc bộ Team Lowell, Tamerlan đã giành Giải thưởng Rocky Marciano trong giải vô địch Đôi găng vàng New England cho hạng cân nặng năm 2010.
Cũng theo các chú thích ảnh, ngoài môn đấm bốc, Tamerlan còn theo học tại Đại học cộng đồng Bunker Hill ở Boston.
Trên kênh Youtube, Tamerlan cũng tạo một tài khoản của riêng mình. Năm tháng trước, hắn đã tạo một danh sách các video liên quan tới khủng bố.
Danh sách này có tên đơn giản là “những kẻ khủng bố’, chỉ gồm có 2 video và giờ không còn tồn tại.
Các video có trong trang cá nhân của Tamerlan có thiên hướng về Hồi giáo cấp tiến. Hắn nghe rất nhiều lần các bài hát chẳng hạn như “Tôi sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho chiến tranh Hồi giáo”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh