Hoa hồng mạ vàng đen vượt qua giá hồng mạ vàng thật… có giá từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi bông là món quà 20/10 độc đáo tung ra thị trường năm nay.
![]() |
|
Tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng mạ vàng đen lần đầu có mặt trên thị trường quà tặng chắc chắn sẽ gây sự tò mò cho nhiều người. Có giá 4 triệu đồng một bông, nhưng không phải ai có tiền cũng đều mua được bởi số lượng chỉ có hạn.
Trao đổi với PV, ông Trần Khôi Nguyên, Giám đốc Marketing Karalux, đơn vị chế tác ra những bông hoa độc, lạ nói trên cho biết: Theo kế hoạch, chúng tôi chỉ chế tác duy nhất 20 bông hoa hồng mạ vàng đen là sản phẩm mới, còn với những bông hồng mạ vàng 24K hay mạ vàng Socola đã có từ những năm trước vẫn làm theo nhu cầu khách hàng.
Thắc mắc về giá cả của hoa hồng mạ vàng đen vì sao lại có giá tới 4 triệu đồng/bông, đắt gấp đôi bông hồng mạ vàng 24K và đắt hơn bông hồng mạ vàng Socola 1 triệu đồng?
Ông Nguyên cho hay: Để chế tác bông hồng mạ vàng đen, các kỹ sư của Karalux phải sử dụng đến những loại kim loại quý giá khác nhau, như vàng 24K, Rhodium - đây là kim loại quý đắt nhất trên thế giới hiện nay. Đồng thời, đây cũng là loại vàng mà Karalux đã sử dụng cho các phiên bản iPhone 6s vàng đen vừa qua.
“Thời gian để chế tác được một bông hồng mạ vàng đen mất từ 12 – 14 tiếng làm việc liên tục của một thợ lành nghề. Nghĩa là thời gian để chế tác ra một bông hồng mạ vàng đen “ngốn” gấp đôi so với thời gian thực hiện bông hồng mạ vàng thông thường.
Chính vì vậy, chỉ chế tác 20 bông duy nhất nhưng chúng tôi đã phải chuẩn bị mọi thứ gần 2 tháng nay”, ông Nguyên lý giải thêm về sự công phu của món quà tặng.
Chính vì thế, nếu bông hồng mạ vàng 24K có giá 2 triệu đồng, mạ vàng Socola giá 3 triệu đồng/bông thì bông hồng mạ vàng đen có giá cao hơn cả là 4 triệu đồng/bông.
Xem thêm : Quà tặng 20/11ý nghĩa: Gợi ý những món quà tặng ý nghĩa tặng thầy cô ngày nhà giáo Việt Nam
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Hầm xuyên núi dài nhất Việt Nam: Chi phí hơn 3.000 tỷ, 20 năm vẫn nắm giữ kỷ lục Đông Nam Á
-
3 loại rau dễ 'ngậm' hóa chất, lại còn là ổ ký sinh trùng nhưng người Việt rất hay ăn
-
Tết Thanh Minh đang đến gần, chỉ diễn ra một lần trong 60 năm. Có câu nói: 'Không được đốt 6 thứ khi đi viếng mộ'. Quy tắc là gì?


-
Hầm xuyên núi dài nhất Việt Nam: Chi phí hơn 3.000 tỷ, 20 năm vẫn nắm giữ kỷ lục Đông Nam Á
-
3 loại rau dễ 'ngậm' hóa chất, lại còn là ổ ký sinh trùng nhưng người Việt rất hay ăn
-
Tết Thanh Minh đang đến gần, chỉ diễn ra một lần trong 60 năm. Có câu nói: 'Không được đốt 6 thứ khi đi viếng mộ'. Quy tắc là gì?


-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025