Hóa ra vết đen trên cổ của cậu bé Ming Ming đến từ Giang Tô (Trung Quốc) lại là dấu hiệu cảnh báo những điều nguy hiểm.
|
|
|
Như mọi người đều biết, uống nhiều đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe của bạn. Gần đây, một căn bệnh mới đã xuất hiện bắt nguồn từ việc uống loại nước ngọt này lại một lần nữa cảnh tình mọi người.
Cậu bé Ming Ming, 11 tuổi đến từ Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bỗng một ngày xuất hiện vệt đen trên cổ. Gia đình cậu bé khi đó nghĩ rằng con trai bị cháy nắng nên đã bôi ít thuốc lên nhưng không hiệu quả, vết đen vẫn còn nguyên.

Sau khi đi đến bệnh viện để kiểm tra, phát hiện ra rằng cậu bé bị chứng gai đen. Căn bệnh này có một mối quan hệ nhất định với bệnh béo phì, lười vận động và tiêu thụ quá nhiều đồ uống có ga.
Theo mẹ của Ming Minh cho biết cậu bé rất ít khi chơi thể thao lại có sở thích uống nước ngọt mỗi ngày, cân nặng của cậu cũng không hề nhỏ, 72kg dù mới 11 tuổi. Chính việc lười vận động, béo phì kết hợp với sở thích uống quá nhiều nước ngọt có ga đã gây ra chứng gai đen.
Đồ uống có ga có nhiều đường, và dễ gây ra các bệnh nội tiết và trao đổi chất khi uống quá nhiều. Có 3 tác hại rất lớn từ loại đồ uống này mà nhiều người vẫn chủ quan
Tăng nguy cơ sâu răng
Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng đồ uống có ga là một trong những lý do quan trọng để ăn mòn răng của trẻ em. Các báo cáo nghiên cứu cho thấy uống đồ uống có ga làm tăng nguy cơ sâu răng ở trẻ 12 tuổi lên đến 59% và làm tăng nguy cơ sâu răng ở trẻ 14 tuổi lên 220%.
Nếu bạn uống hơn 4 ly nước giải khát có ga mỗi ngày, khả năng bị sâu răng ở hai nhóm tuổi này sẽ tăng tương ứng là 252% và 513%.
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất phụ gia khác nhau, chất tăng cường hương vị và axit hữu cơ chứa trong đồ uống có ga là nguyên nhân chính gây sâu răng. Nếu bạn thực sự thích uống đồ uống có ga, hãy chắc chắn sử dụng một ống hút.
Gây rối loạn chức năng tiêu hóa
Nước uống có ga chứa nhiều carbon dioxide. Một lượdg đủ carbon dioxide có tác dụng diệt khuẩn. Tuy nhiên, uống quá nhiều đồ uống có ga có hại cho đường tiêu hóa, bởi vì một lượng lớn carbon dioxide ức chế vi khuẩn trong đồ uống, và cũng ức chế vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Nước lạnh và rất nhiều carbon dioxide cũng có thể gây đầy hơi, ảnh hưởng đến sự thèm ăn, và thậm chí gây rối loạn tiêu hóa.
Gây béo phì
Đồ uống có ga là nguồn đường rất lớn. Uống hai lon đồ uống có ga tương đương với ăn 20 muỗng cà phê đường.
Đồ uống có ga thường có hàm lượng đường cao hơn, bổ sung lượng nước trong cơ thể người là khoảng 2000 ml. Nếu uống quá nhiều chắc chắn sẽ dẫn đến lượng đường dư thừa, dẫn đến béo phì.
Và béo phì là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều bệnh nghiêm trọng như tim mạch, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao,…
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em