Tòa án Thái Lan hôm 2/9 ban lênh bắt khẩn cấp chồng của một nữ nghi phạm trong vụ đánh bom gần đền Erawan vì tội sở hữu vật liệu nổ trái phép.
|
|
|
Tòa án Thái Lan hôm 2/9 ban lênh bắt khẩn cấp chồng của một nữ nghi phạm trong vụ đánh bom gần đền Erawan vì tội sở hữu vật liệu nổ trái phép. Y là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Chân dung và ảnh trong hộ chiếu của nghi phạm
Emarah Davutoglu. Ảnh: Bangkok Post
Theo phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Prawut Thovornsiri, nghi phạm mới được xác định là Emarah Davutoglu, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Emarah là chồng của Wanna Suansan – nữ nghi phạm trong vụ đánh bom gần đền Erawan và bến tàu Sathon hôm 17 và 18/8, theo Bangkok Post.
Giới chức nhận định, Wanna, hay còn gọi theo tên đạo Hồi là Maisaroh, cùng Davutoglu, đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Wanna kết hôn với Emarah và họ có một bé trai 7 tháng tuổi.
Trung tướng Prawut cho biết, cảnh sát đã phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa nhận được thông tin về nữ nghi phạm Wanna dù trước đó cô này nói đã liên lạc với giới chức Thái Lan qua phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết cô vẫn chưa liên hệ Đại sứ quán Thái Lan ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, cảnh sát cho hay, Wanna thuê một phòng tại căn hộ Maimuna Garden ở quận Min Buri. Đây là nơi họ thu giữ các vật liệu chế tạo bom, gồm túi đựng phân bón, đồng hồ, thuốc súng và các ôtô đồ chơi điều khiển từ xa.
Gia đình của Wanna lên tiếng bảo vệ cáo buộc của giới chức khi cho rằng cô đã tham gia hai vụ đánh bom tại giao lộ Ratchaprasong và bến tàu Sathon hai tuần trước.
Eacha Suansan và Suda Suansan, anh trai và chị gái của Wanna, tin rằng người phụ nữ 27 tuổi vô tội. "Cô ấy rất đứng đắn, nghiêm túc và hiểu biết. Cô là một người Hồi giáo mộ đạo và cầu nguyện 4 lần một ngày. Chúng tôi muốn đòi công lý cho em gái. Xin đừng vội kết luận và chờ cô ấy quay trở lại để chứng minh sự vô tội", Eacha nói.
Cũng trong ngày 2/9, Thái Lan ra lệnh bắt 3 nghi phạm khác liên quan tới vụ đánh bom. Ahmet Bozonglan – một trong 3 tên này – được xác định là người Thổ Nhĩ Kỳ. Ahmet thuê 5 phòng ở căn họ Pool Anant thuộc quận Nong Chok – nơi giới chức phát hiện nhiều vật liệu chế bom.
Cho tới nay, giới chức Thái Lan đã phát 8 lệnh bắt các đối tượng tình nghi liên quan tới hai vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Bangkok hơn hai tuần trước.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách