Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện hai cơ sở sản xuất tại Q.Bình Tân sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc.
|
|
|
Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện hai cơ sở sản xuất tại Q.Bình Tân sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng cho mứt.
Trước đó vào sáng cùng ngày, các trinh sát phòng PC49 bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở mứt Trường Thọ tại địa chỉ số 48/13 đường Trương Phước Phan (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) do bà Lư Thị Mỹ Hạnh (52 tuổi) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện các công nhân ở đây đang pha một túi ni-lông chứa chất bột màu trắng để ngâm mứt. Bà Hạnh khai nhận đây là chất tẩy sử dụng để làm sạch và trắng mứt bí đao.

Mứt tết được ngâm trong hóa chất- Ảnh: Tuấn Thành
Cùng thời điểm, tổ công tác cũng đã kiểm tra một cơ sở sản xuất mứt khác trên địa bàn Q.Bình Tân và phát hiện vi phạm tương tự. Hiện mẫu chất bột màu trắng và mứt thành phẩm của hai cơ sở trên đã được đưa đi giám định.

Mứt trở nên trắng đẹp sau khi tẩm hóa chất- Ảnh: Tuấn Thành
Ngoài ra, vào sáng cùng ngày một tổ công tác khác của phòng PC49 phối hợp cùng với Chi cục thú y huyện Hóc Môn phát hiện gần 3 tấn thịt trâu cùng 50kg hóa chất dùng để “hô biến” thịt trâu thành thịt bò chuẩn bị mang đi tiêu thụ.
Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng kiểm tra ngôi nhà địa chỉ số 5/4 ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thạnh, chủ nhà đang rã đông thịt trâu để nhúng hóa chất tẩy màu thành thịt bò.

Hơn 3 tấn thịt trâu hô biến thành thịt bò chuẩn bị mang đi tiêu thụ
Tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ gần 3 tấn thịt nguyên liệu và thành phẩm gồm: 74 thùng thịt trâu nguyên liệu với trọng lượng 1,3 tấn đang rã đông, 1 tấn thịt đã rã đông và tẩm ướp thành thịt bò, cùng gần 500kg thịt đã rã đông chuẩn bị tẩm ướp hóa chất và 2 bao hóa chất bột màu trắng nặng gần 50 kg.
Chủ cơ sở này khai nhận số thịt trâu này nhập từ Ấn Độ về, còn hóa chất thì mua ở Chợ Lớn với giá 20 ngàn/1 kg. Thịt trâu sau khi ngâm hóa chất thành thịt bò được mang đi tiêu thụ tại các chợ trong thành phố để bán cho các nhà hàng, quán ăn chế biến món bò kho.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh