Một vài quốc gia đã tạm ngừng việc nhập khẩu táo Yên Đài (Trung Quốc). Trong khi đó, giá táo giảm 20% và hàng tồn kho lên đến 300.000 tấn.
|
|
|
Một vài quốc gia đã tạm ngừng việc nhập khẩu táo từ vùng Yên Đài ở Trung Quốc. Đây là hành động được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc táo ở Yên Đài bị bọc túi có tẩm thuốc sâu. Indonesia đã yêu cầu kiểm tra mẫu táo bị nghi ngờ, nếu công việc này không được thực hiện sẽ tạm ngừng nhập khẩu.
Trong khi đó, giá bán táo Yên Đài đã giảm 20%, hàng tồn kho lên đến 300.000 tấn, dù đây đang là mùa cao điểm bán táo ra thị trường. Có hai khu vực trồng táo lớn ở Yên Đài là Qixia và Zhaoyuan, với sản lượng mỗi năm ít nhất là 600 triệu kg táo. Số táo này được bán khắp thị trường Trung Quốc và xuất khẩu sang một số quốc gia khác.
Sự sụt giảm về giá táo Yên Đài đến sau khi tờ Tin Tức Bắc Kinh đã phát hiện ra một số nông dân ở Yên Đài dùng túi bọc bên ngoài táo có tẩm thuốc sâu Tuzet và thuốc trừ nấm để hình dáng bên ngoài quả táo được đẹp hơn, tăng doanh số bán hàng.
Chuyên gia về cây ăn trái Shu Huairui – Học viện Kỹ Thuật Trung Quốc cho rằng, 2 hóa chất trên được Bộ Nông Nghiệp nước này cho phép sử dụng trên trái cây.
Trước đây, nông dân từng sử dụng các thuốc trên phun trực tiếp lên quả táo khi chưa có các túi bọc. Ông Shu nhấn mạnh, nếu việc này được tiến hành trước khi thu hoạch 2 tháng thì khi ăn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc chưa cho phép sử dụng các túi bọc có tẩm thuốc. Do đó, về mặt kỹ thuật, dùng túi có tẩm thuốc là không được phép.
Chính quyền Yên Đài đưa ra tuyên bố, táo của khu vực này là an toàn. Sau khi phát hiện một số nông dân dùng túi tẩm thuốc sâu bọc táo hồi năm 2010, chính quyền đã phát động chiến dịch cấm dùng loại túi bọc này. Được biết, có 2,2 triệu túi bọc tảm thuốc sâu đã bị tiêu hủy ở Qixia từ tháng 3 năm nay.
Đại học Yên Đài được giao nhiệm vụ kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trên các quả táo được bọc túi bên ngoài tại thành phố này. Kết quả cho thấy, dư lượng không vượt tiêu chuẩn cho phép.
Chất lượng táo cũng được Bộ Nông Nghiệp kiểm tra trong 2 năm 2010 và 2011. Năm ngoái, 217.000 tấn được xuất đi và năm nay đã xuất khẩu được 56.000 tấn. Chưa có thông tin nào về vấn đề chất lượng không đảm bảo của táo Yên Đài được đưa ra.
Chính quyền địa phương hiện đang gửi mẫu từ các quả táo đang tồn kho để gửi tới các cơ sở kiểm tra ở một số tỉnh khác để xét nghiệm kỹ lưỡng. Chính quyền Yên Đài cũng mời các cơ quan kiểm nghiệm tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Trùng Khánh để kiểm tra táo được bán ở các chợ.
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh