Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, nhận định giá điện tăng 5% thiếu cơ sở thuyết phục là nhận định chưa thấu đáo.
|
Bộ Tài chính cho rằng, những ý kiến nhận định giá điện tăng 5% đợt vừa qua thiếu cơ sở là những ý kiến đánh giá "không đấu đáo" |
Người dân không phải gánh lỗ
Sau khi EVN bất ngờ thông báo tăng giá điện thêm 5% từ 1/7, đa số các ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng việc tăng giá điện của EVN là không hợp lý, thiếu cơ sở thuyết phục và rằng người dân đang phải "gánh lỗ" cho doanh nghiệp này. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính ngày 5/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng: "Nếu nói việc tăng giá điện thêm 5% là bắt người dân phải gánh chịu do thất thoát, lỗ từ đầu tư ngoài ngành của EVN là không đúng.
Qua kết quả thanh tra với EVN, có chuyện lỗ do đầu từ ngoài ngành ở E - Telecom nhưng khoản lỗ này không tính vào tổng chi phí lỗ. Sau khi loại trừ khoản lỗ ngoài ngành đó thì EVN vẫn chịu lỗ".
Theo Thứ trưởng Tuấn, ý kiến về việc điện tăng giá thêm 5% từ 1/7 không có cơ sở "là nhận định chưa thấu đáo".
Nói thêm về vấn đề này, bà Vũ Thị Bạch Nga (Cục phó Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính) cho hay, qua tạm tính nếu giá điện tăng 5% và giả định các yếu tố khác không thay đổi thì tác động đến CPI vòng 1 là 0,123% và CPI vòng 2 là 0,246%, tổng tác động CPI 2 vòng là 0,369%.
Trước đó, trả lời câu hỏi của PV về vấn đề giá điện tăng, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng: Việc giá điện tăng vào thời điểm này là không hợp lý vì giá nguyên liệu đầu vào đang giảm như giá xăng dầu giảm, nguồn nước cho thủy điện năm nay cũng chưa xảy ra khan hiếm.
Lý do thứ 2 là để bù lỗ cho năm trước cũng không thuyết phục. “Năm ngoái do phải chạy bằng nhiều xăng dầu nên bị lỗ, giờ tăng lên để bù lại, nghe qua cũng có vẻ đúng nhưng không điều đáng nói là “nhà đèn” lại không đưa ra con số cụ thể”, ông Phong nói.
Sẽ giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước
Trước mối quan tâm của phóng viên về việc sẽ có người của Bộ đến giám sát vấn đề tài chính của doanh nghiệp nhà nước. Ông Tuấn cho biết, Bộ Tài chính được Chính phủ giao việc thành lập Tổng cục quản lý và giám sát tài chính doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đã soạn thảo xong và trình Chính phủ.
Theo Thứ trưởng Tuấn, trong quá trình xây dựng, có ý kiến đề nghị cơ quan Tài chính nên có người không hưởng quyền lợi của doanh nghiệp được phân công biệt phái tại doanh nghiệp nhà nước để giám sát tài chính của doanh nghiệp.
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
TP.HCM sẽ tổ chức Hội hoa xuân và Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Ngọ 2026
TP.HCM sẽ tổ chức Hội hoa xuân và Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam lập kỷ lục, đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết