Ngày 31/01, TAND huyện Quảng Trạch, đã mở phiên toà xét xử lưu động vụ án “cướp giật tài sản” gây xôn xao dư luận.
Hai bị cáo trước phiên tòa |
Hai bị cáo được đưa ra xét xử là Trần Bảo Quốc (SN 1994) trú quán tại thôn Trường Sơn, xã phù Hóa, Quảng Trạch và Trần Bảo Toàn (SN 1996) trú tại thôn Kim Thuận, Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình. Phiên tòa lưu động được tổ chức tại hội trường UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch đã thu hút đông đảo người dân đến dự.
Theo hồ sơ vụ án, trong một thời gian ngắn từ ngày 15 đến ngày 19/12/2012, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người đi đường, Trần Bảo Quốc và Trần Bảo Toàn đã dùng xe mô tô phân khối lớn gây ra 05 vụ cướp giật tài sản gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Mặc dù là những thanh niên mới lớn nhưng với bản tính thích ăn chơi lêu lổng và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nên Toàn và Quốc đã bàn bạc dùng xe mô tô đi cướp giật túi xách của người đi đường để có tiền tiêu xài. Thủ đoạn của bọn chúng là vào lúc sáng sớm và nửa đêm, hai bị cáo đi trên một xe chiếc mô tô lượn lờ dọc quốc lộ 12A, "con mồi" của chúng là những người đi đường có túi xách. Số tiền cướp được chúng chia nhau rồi vứt túi xách vào bụi rậm hoặc ném xuống sông.
Tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét về hành vi mức độ phạm tội của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, TAND huyện Quảng Trạch tuyên phạt Trần Bảo Quốc 4 năm 6 tháng tù giam và Trần Bảo Toàn bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Di dời hàng ngàn hộ dân ven biển miền Trung tránh bão số 4
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày