Tài sản của 5 người giàu nhất hành tinh tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020, trong khi gần 5 tỷ người nghèo hơn vì lạm phát.
|
|
|

(Từ trái qua) Các tỷ phú Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault, Larry Ellison và Elon Musk.
(Ảnh: CNN)
Theo báo cáo bất bình đẳng thường niên của Oxfam, từ năm 2020, tài sản ròng của 5 tỷ phú này tăng tới 114% lên tổng số 869 tỷ USD, sau khi đã trừ lạm phát.
Trong khi đó, gần 5 tỷ người trên toàn cầu trở nên nghèo hơn, khi họ phải đối phó với lạm phát, chiến tranh và khủng hoảng khí hậu. Báo cáo cho rằng với tình hình hiện nay, sẽ cần khoảng 230 năm để xóa bỏ nghèo khổ.
Báo cáo sử dụng dữ liệu của Forbes, được đưa ra trước thềm hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, nơi lãnh đạo các quốc gia và nhiều tỷ phú giàu nhất thế giới sẽ có mặt.
Dù bất bình đẳng gia tăng nhưng vẫn có một số điểm sáng, ông Nabil Ahamed, giám đốc Oxfam Mỹ về bình đẳng chủng tộc và kinh tế, cho biết. Nhiều công nhân tham gia đình công và thương lượng để đòi trả lương cao hơn và cải thiện điều kiện làm việc. Một số chính phủ triển khai chính sách tăng quyền cho công nhân.
Elon Musk, người điều hành nhiều công ty, trong đó có Tesla và SpaceX, là người kiếm được nhiều tiền nhất trong những năm gần đây. Tài sản của ông tăng vọt lên 245,5 tỷ USD tính đến tháng 11 năm ngoái, tăng 737% so với tháng 3/2020, sau khi đã trừ lạm phát.
Tài sản của ông Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, và gia đình tăng 111% lên 191,3 tỷ USD.
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos sở hữu khối tài sản 167,4 tỷ USD, tăng 24%; tài sản của người sáng lập Oracle Larry Ellison tăng 107% lên 145,5 tỷ USD.
Người cuối cùng trong top 5 người giàu nhất thế giới là CEO Warren Buffet của Berkshire Hathaway, với tài sản ròng tăng 48% lên 119,2 tỷ USD.
Tính chung lại, tài sản của các tỷ phú kể từ năm 2020 tăng 3,3 nghìn tỷ USD, tương đương 34%. Tốc độ tăng tài sản của họ cao gấp 3 lần tốc độ lạm phát, theo tính toán của Oxfam.
Các tỷ phú Mỹ kiếm thêm 1,6 nghìn tỷ USD trong giai đoạn này, trong đó nhiều người có thêm tài sản nhờ cổ phần trong những công ty mà họ lãnh đạo.
Trong báo cáo năm nay, Oxfam đánh giá các doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận lớn, giúp tăng mạnh tài sản của những người giàu có. Bảy trong số 10 công ty đại chúng lớn nhất thế giới có tổng giám đốc điều hành hoặc tỷ phú là cổ đông chính.
Theo báo cáo, 1% người giàu nhất nắm giữ 43% tài sản tài chính của thế giới. Tại Mỹ, nhóm này sở hữu 32%, còn ở châu Á là 50%. Ở Trung Đông, 1% người giàu nhất nắm giữ 48% tài sản tài chính, trong khi ở châu Âu là 47%.
Theo Oxfam, khoảng 148 tập đoàn lớn nhất thế giới kiếm được gần 1,8 nghìn tỷ USD lợi nhuận trong 12 tháng tính đến tháng 6/2023. Các ngành dầu khí, dược phẩm và tài chính kiếm tiền tốt hơn trong 1-2 năm qua so với mức trung bình của những năm trước.
Nguồn: https://tienphong.vn/tai-san-cua-5-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-tang-vot-post1604517.tpo..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe