Tại cuộc họp báo ngày 23/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jihad Makdissi cho biết Syria sẽ sử dụng các vũ khí hóa học nếu bị nước ngoài tấn công.
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria, Jihad Makdissi. (Ảnh AFP) |
Không dùng vũ khí hóa học chống lại dân chúng
Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Makdissi nói: "Chúng tôi sẽ không sử dụng bất cứ loại vũ khí hóa học hay vũ khí trái quy ước nào khác nhằm vào người dân nước mình, mà sẽ chỉ dùng chúng trong trường hợp bị gây hấn từ bên ngoài."
Theo ông, "mọi kho vũ khí hóa học có thể đang tồn tại sẽ không bao giờ được dùng để chống lại người dân Syria," nhưng trong trường hợp bị nước ngoài tấn công, "giới tướng lĩnh Syria sẽ quyết định thời điểm và cách thức sử dụng chúng."
Tuyên bố trên được đưa ra một ngày, sau khi Mỹ cho biết nước này sẽ "quy trách nhiệm" cho bất kỳ quan chức Syria nào liên quan tới việc phát tán hoặc sử dụng các loại vũ khí hóa học.
Bác bỏ đề xuất của Liên đoàn A rập về Syria
Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Makdissi cho hay Syria bác bỏ lời kêu gọi của Liên đoàn Arập (AL) đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Ông nói: "Quyết định thành lập chính phủ chuyển tiếp chỉ liên quan đến người dân Syria, những người thực sự làm chủ số phận chính quyền của họ”. Ông nói thêm: “Nếu các nước Arập thực sự muốn chấm dứt sự đổ máu, họ phải ngừng cung cấp vũ khí, ngừng xúi giục và tuyên truyền bênh vực phe nổi dậy”.
Kênh truyền hình nhà nước Iraq ngày 23/7 dẫn lời người phát ngôn chính phủ Ali al-Dabbagh cho biết chính phủ Iraq phản đối đề xuất của Liên đoàn Arập và tuyên bố quyết định về vận mệnh Syria phải do người dân Syria đưa ra.
Tuyên bố của Iraq đưa ra ngay sau khi Liên đoàn Arab công bố cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Syria trong cuộc họp tại Doha (Qatar). Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Nabil Elaraby còn đề xuất một "lối thoát an toàn" cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gia đình, nếu nhà lãnh đạo này từ bỏ quyền lực.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về một cuộc nội chiến kéo dài ở Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad bị phe nổi dậy tước bỏ quyền lực một cách “vi hiến”.
Hãng tin Interfax dẫn lời Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi lo ngại rằng nếu ban lãnh đạo đương nhiệm của Syria bị tước bỏ quyền lực một cách vi hiến, thì phe đối lập và ban lãnh đạo hiện này có thể sẽ chỉ đơn giản là hoán đổi vị trí. Một bên trở thành ban lãnh đạo (mới) và bên kia lại thành phe đối lập”. Trong trường hợp đó, “một cuộc nội chiến sẽ kéo dài không biết đến bao giờ”.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai