Em bé được sinh ra với 8 chi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân Ấn Độ.
|
|
|
Mới đây, những người sùng đạo tại Ấn Độ đã kéo về một thị trấn nhỏ của Dumri-Isri để chào đón sự ra đời của một bé trai mới sinh có tới 8 chi (gồm 4 tay và 4 chân) và tôn thờ cậu bé như là hiện thân của vị thần trong đạo Hindu - thần Ganesha.
Đây là một vị thần mang tính biểu tượng và được sùng bái rất rộng rãi ở Ấn Độ. Vị thân này có hình dạng kì lạ với đầu voi và 4 cánh tay. Chính vì vậy mà người dân Ấn Độ đã liên tưởng cậu bé với vị thần này.
Hình ảnh em bé sơ sinh Ấn Độ có 8 chi gồm 4 tay và 4 chân.
Các bác sĩ cho biết, sở dĩ câu bé có nhiều chi như vậy là do sự dính liền của 2 anh em sinh đôi từ trong bụng mẹ. Hiện, câu bé vẫn chưa được gia đình đặt tên và tình trạng sức khỏe của mẹ cậu bé là Ureda Khatun cũng chưa được xác nhận.
Ông Kuntalesh Pandey – một người Ấn Độ đã đi một quãng đường dài 115km chỉ để tới nhìn tận mắt cậu bé cho biết, “Ban đầu, bạn tôi gửi ảnh cậu bé cho tôi, tôi cho rằng đây là một bức ảnh đã chỉnh sửa Photoshop. Nhưng khi bạn tôi xác nhận đây là hình ảnh thật thì tôi đã chạy xe thẳng tới đây tự mình kiểm chứng”.
Thần Ganesha - vị thần Hindu mang tính biểu tượng và được sùng bái rất rộng rãi.
Đươc biết, đây không phải là cậu bé duy nhất nhận được sự quan tâm của cộng đồng Hindu giáo vì ngoại hình đặc biệt. Năm ngoái, một câu bé 13 tuổi có tên Arshid Ali Khan cũng đã được tôn thờ là hiện thân của thần khỉ Hanuman vì có chiếc “đuôi” dài 15cm. Hiện cậu bé đang cân nhắc xem có nên cắt bỏ chiếc “đuôi” của mình hay không.
Cậu bé có chiếc "đuôi" dài 15cm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà