Ngày nay, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ gặp vấn đề hiếm muộn. Vậy lý do tại sao nhiều người trẻ lại khó có con?
|
|
|
Không ít người trẻ khó có con
Mới đây, vợ chồng chị N.K.A (tại Đông Anh, Hà Nội) đã có mặt tại Bệnh viện Bưu điện từ rất sớm để tham gia chương trình miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn.
Chị A cho biết cách đây 7 năm, 2 vợ chồng anh chị lấy nhau và đã có một bé gái. Tuy nhiên, từ đó đến nay, vợ chồng chị “thả” nhưng không có con.
“Không hiểu vì lý do gì mà mãi hai vợ chồng không có cháu thứ 2. Lúc đầu, mình không nghĩ ngợi gì vì có một con rồi. Nhưng 4-5 năm vợ chồng “thả” mà không có nên bắt đầu cũng cảm thấy báo động. Tuy nhiên, công việc chưa thể thu xếp được nên hai vợ chồng chưa thể đi khám. Lần này được người quen giới thiệu có chương trình khám và tư vấn miễn phí nên hai vợ chồng xin nghỉ việc để đi khám”, chị A nói.
Chị A tâm sự khi đi khám mới biết rất nhiều người trẻ có hoàn cảnh hiếm muộn như mình. Gia đình chị may mắn đã có một cháu, có những gia đình 10 năm chưa có con đầu lòng.
Một trường hợp vợ chồng trẻ khác là chị V.T.X (tại Bắc Ninh) đã chạy chữa vô sinh hiếm muộn gần 5 năm nay nhưng chưa có kết quả. Chị X cho biết chị đã đi ít nhất 3 bệnh viện trong Nam ngoài Bắc, chuyển phôi nhiều lần nhưng đều thất bại. Dù buồn tủi cho số phận khó có con cái nhưng vợ chồng chị X không bỏ cuộc. Chị mong lần đi khám này, bác sĩ có thể tìm ra nguyên nhân để con yêu sớm đến với anh chị.
Ngày nay, không ít bạn trẻ gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa).
Tại sao sức khỏe sinh sản lại thua các cụ ngày xưa?
Theo thạc sĩ, bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, cho hay số lượng bệnh nhân khám hiếm muộn gia tăng, trong đó có nhiều bạn trẻ. Điều này xảy ra là do 3 lý do.
Thứ nhất: Bệnh nhân tới bệnh viện khám gia tăng là do kiến thức sinh sản nhiều hơn. Trước đây, các trường hợp khám vô sinh hiếm muộn thường 35-40 tuổi. Gần đây, số lượng bệnh nhân trẻ tuổi đi khám tăng, thậm chí có những bạn trẻ chuẩn bị kết hôn cũng đi khám.
Thứ hai: Mặt bệnh vô sinh hiếm muộn đa dạng hơn. Khoa học kỹ thuật phát triển, nhóm bệnh nhân điều trị vô sinh hiếm muộn được mở rộng.

(Ảnh minh họa).
Ngoài ra, còn có thể kể đến một số lý do khách quan khiến người trẻ bị suy giảm khả năng sinh sản so với các cụ ngày xưa như:
Lối sống và thói quen sinh hoạt: Thức khuya, căng thẳng, ăn uống thiếu dinh dưỡng, sử dụng rượu bia, thuốc lá.
Ô nhiễm môi trường: Tiếp xúc với hóa chất độc hại, ô nhiễm không khí, thực phẩm chứa chất bảo quản.
Các vấn đề sức khỏe: Rối loạn nội tiết, bệnh lý liên quan đến sinh sản như buồng trứng đa nang (PCOS), tinh trùng yếu, viêm nhiễm đường sinh dục.
Kết hôn và sinh con muộn: Xu hướng lập gia đình trễ làm giảm khả năng thụ thai tự nhiên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em