Nhiều người rỉ tai nhau về việc vạch màu trên kem đánh răng chỉ mức độ độc hại của sản phẩm. Vậy thực hư thế nào?
|
Sự thật về vạch màu chỉ độ độc trên kem đánh răng |
Thời gian gần đây, trên nhiều phương tiện thông tin, nhất là các trang mạng xã hội đang truyền tai nhau về kinh nghiệm chọn mỹ phẩm, kem đánh răng …không bị nhiều hóa chất.
Theo đó, kinh nghiệm được các cư dân mạng truyền tai đó chính là những vạch chỉ màu tại cuối mỗi sản phẩm. Nếu phía cuối mỗi sản phẩm có vạch màu xanh da trời là sản phẩm chứa thành phần thiên nhiên, màu xanh lá bao gồm thiên nhiên và dược liệu, màu đỏ là thành phần thiên nhiên và hóa học còn màu đen thì thuần túy là thành phần hóa học.
Trước những tin đồn trên, phóng viên đã tiến hành đi khảo sát ghi nhận trên thị trường đối với các loại mỹ phẩm, sữa rửa mặt và kem đánh răng. Theo đó, những đồn đoán trên mạng của mọi người là hoàn toàn khớp với thực tế.
Theo đó, trên mỗi sản phẩm như kem đánh răng, phía cuối mỗi tuýp đều có những vạch chỉ màu khách nhau, thậm chí cùng một loại kem đánh răng, của cùng một hãng sản xuất như lại có 2 vạch khác nhau là đỏ và xanh.

Sản phẩm của cùng một hãng sản xuất nhưng có 2 vạch khác nhau là chuyện hết sức bình thường.
Không chỉ có vậy, có nhiều loại sữa rửa mặt dùng trực tiếp lên da mặt cũng có vạch màu xanh. Nếu chiều theo những kinh nghiệm của cư dân mạng thì hàng ngày rất nhiều người đang phải dùng hóa chất để rửa mặt vì vạch màu đen là thành phần hóa học hoàn toàn.
Trước những đồn đoán trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Th.s Nguyễn Quốc Hòa, chuyên gia hóa học (Viện hàn lâm KHCN VN). Theo ông Hòa, việc nhiều người đồn đoán vạch màu dưới đáy mỗi sản phẩm như kem đánh răng, mỹ phẩm nhằm phận định loại này nhiều hóa chất, loại kia ít hóa chất là hoàn toàn vô căn cứ.
“Mỗi loại mỹ phẩm, kem đánh răng …uy tín khi đưa ra thị trường đều được kiểm định chặt trẽ của cơ quan chức năng về các hoạt chất có trong mỗi sản phầm, nếu sản phẩm nào có nồng độ hoặc lượng hóa chất vượt quá ngưỡng cho phép là sẽ bị thu hồi ngay. Hơn nữa, các thành phần có trong mỗi sản phẩm đều được thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm nên việc dùng vạch màu để thể hiện có nhiều hóa chất, hay ít hóa chất là điều hoàn toàn vô căn cứ”, ông Hòa cho hay.
Ngoài ra, theo ông Hòa việc cho rằng việc sản phẩm có thành phần màu xanh da trời là có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên và sản phẩm có vạch màu đen là hóa chất, là “nói bậy”.

Không có chuyện vạch đen dưới sản phẩm là sản phẩm chứa hoàn toàn hóa chất.
“Tôi ví dụ như kem đánh răng, rất nhiều loại có vạch màu xanh da trời nhưng ai bảo là sản phẩm đó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Ngay trên bao bì sản phẩm đã có rất nhiều loại hóa chất được thể hiện. Các sản phẩm làm đẹp, kem đánh răng của bất kể hãng nào đều có chứa thành phần hóa học nhất định, ở trong giới hạn cho phép. Không có sản phẩm n ào là thiên nhiên 100%, cũng như không có sản phẩm nào là dùng hóa chất 100% cả”, ông Hòa cho biết.
Vậy những vạch màu dưới mỗi sản phẩm là gì? Về vấn đề này ông Hòa cũng như các nhà sản xuất cho biết, những ký hiệu ô vuông phía cuối các sản phẩm của họ chỉ nhằm để đánh dấu độ dài để cắt và đóng gói các ống kem. Những ký hiệu này không mang ý nghĩa về thành phần hóa học cũng như sự phân loại của sản phẩm.
Ký hiệu hình vuông này có tên gọi chuyên môn là "điểm mắt", được sử dụng trong ngành công nghiệp đóng gói bao bì. Ký hiệu này nhằm mục đích để đánh dấu điểm mốc, giúp máy nhận diện được rìa ngoài của sản phẩm để cắt thành từng tuýp nhỏ.
Còn về màu sắc của vạch trên mỗi sản phẩm khác nhau như màu đen, đỏ, xanh nhằm mục đích phân biệt với màu chữ, tên sản phẩm. Chẳng hạn nếu nhãn có tông màu xanh thì vạch màu sẽ là màu khác, thường là đen hoặc đỏ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 1000 chuyến bay
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm