Đến 15h (giờ địa phương), có thêm 4 thi thể được vớt ra từ chiếc phà Sewol bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc, nâng tổng số người chết đến thời điểm này lên con số 56.
|
Số người chết trong vụ chìm phà liên tục tăng lên |
Theo Yonhap, đến trưa 20/4, đã có tổng cộng 16 thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi chiếc phà Sewol, nâng tổng số người chết trong vụ chìm phà Sewol lên con số 52 người.
Diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại rằng số người hiện còn mất tích có thể đã chết và thi thể của họ đang bị mắc kẹt trong phà.
Hiện các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở khoang hành khách của phà, nơi được cho là tập trung nhiều người nhất khi tai nạn xảy ra.
Yonhap dẫn nguồn tin từ một quan chức cho biết theo dự báo, thời tiết tại khu vực tìm kiếm tương đối tốt trong ngày 20/4.
Trước đó, sáng 20/4, thêm 13 thi thể nạn nhân đã được vớt lên từ chiếc phà biển của Hàn Quốc bị lật úp gặp nạn, nâng tổng số người thiệt mạng lên 49, hiện vẫn còn 253 người mất tích.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cập nhật lại số người thiệt mạng vào sáng 20/4, sau 5 ngày chiếc phà biển năm tầng bị chìm ngoài biển cách bờ khoảng 20km khi đang trên đường từ Incheon tới hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju, số nạn nhân tử vong có thể sẽ còn tăng cao.
Hiện còn 253 người mất tích, trong đó có một người Việt Nam là mẹ của bé gái được cứu sống Kwon Ji-yeon, sau khi 174 người đã được cứu lên sống sót.
Theo lực lượng tuần duyên, những thi thể mới phát hiện bao gồm 8 nam giới và 2 phụ nữ được các thợ lặn tìm thấy trong cabin chiếc tàu đắm.
Ba thi thể khác nổi lên trên mặt biển. Một ngày trước, các nhân viên y tế đã bắt đầu lấy mẫu DNA của người thân những hành khách mất tích để tiến hành việc xác định nhân dạng.
Viên thuyền trưởng Lee Joon Seok ngày 19/4 đã lên tiếng biện minh cho quyết định trì hoãn sơ tán chiếc phà khi nó gặp nạn, theo kênh truyền hình YTN.
Ông Lee bị truy tố các tội bỏ tàu, tắc trách, gây thiệt hại về nhân mạng, không tìm kiếm cứu hộ từ các tàu khác và vi phạm luật biển, theo truyền thông Hàn Quốc.
Ông xuất hiện trước các phóng viên khi đã bị còng tay. “Ông Lee bị cáo buộc với việc làm tàu Sewol chìm vì ngoặt tàu đột ngột”, công tố viên Lee Bong Chang nói với hãng tin Yonhap.
“Ông Lee cũng bị truy tố không làm đúng chức trách trong việc hướng dẫn hành khách thoát ra khỏi tàu dẫn tới có người chết và bị thương”. Nếu bị tuyên có tội, viên thuyền trưởng có thể lĩnh án từ 5 năm tới chung thân.
Trong khi đó phó giám đốc Lực lượng tuần duyên quốc gia, ông Choi Sang Hwan hôm 19/4 thừa nhận đội tìm kiếm cứu hộ đã từ bỏ hi vọng tìm thấy hành khách còn sống sót trong các túi khí bên trong phà.
Phà SEWOl chở theo 476 hành khách và thủy thủ đoàn đã bị chìm khi đi từ cảng Incheon tới đảo Jeju, ngày 16/4.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai