Loài vật kỳ lạ có khả năng phát sáng mới được phát hiện ẩn nấp trong đất rừng mưa nhiệt đới tại Peru.
|
Loài vật kỳ lạ phát sáng giữa rừng mưa nhiệt đới tại Peru. Ảnh minh họa |
Trang Live Science đưa tin, mới đây, một loài vật kỳ lạ có khả năng phát sáng được phát hiện trong đất rừng mưa nhiệt đới tại Peru. Các nhà nghiên cứu cho biết loại trùng này là giai đoạn ấu trùng của một loài bọ cánh cứng chưa được biết đến, có khả năng sử dụng ánh sáng lân tinh để bắt ruồi và kiến làm thức ăn.
Người đầu tiên phát hiện ra loài vật kỳ lạ này là nhiếp ảnh gia Jeff Cremer. Khi đang làm việc tại một túp lều ở rừng mưa nhiệt đới Peru, ông chợt nhìn thấy những đốm sáng nhỏ trên nền đất, khi quan sát kỹ hơn Jeff nhận ra rằng đó là những con trùng nhỏ (dài 1,2cm) đang phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trong đêm.
Sau khi phát hiện ra loài vật kỳ là này, Jeff đã đem chúng đến cho những nhà côn trùng học đang làm việc tại khu rừng này. Các chuyên gia nhận định, đây là một loài mới và có khả năng là dạng ấu trùng của một loài bọ bổ củi mới thuộc họ Elateridae, loại ấu trùng này thường ăn côn trùng que và mối nhưng bọ cánh cứng trưởng thành thì chỉ ăn hoa hoặc mật hoa.
Có hơn 10 nghìn loại bọ bổ củi trên thế giới, trong đó có hơn 200 loại có khả năng phát sáng. Do đó, loài vật kỳ lạ này có thể là một trong những họ hàng của loài bọ Fire Beetle Brazil và nằm trong nhóm bọ có tên khoa học là Pyrophorini.

Loài vật kỳ lạ này là một động vật săn mồi sử dụng ánh sáng để dụ côn trùng que và mối. Ảnh Live Science
Những loài vật có khả năng phát sáng thường sử dụng ánh sáng màu xanh của mình để dụ dỗ con mồi hoặc cảnh cáo những động vật săn mồi khác về chất độc của mình, tuy nhiên đôi khi ánh sáng xanh này còn được sử dụng với mục đích khác như dấu hiệu gọi bạn tình của loài đom đóm. Đối với ấu trùng của loài bọ bổ củi này thì ánh sáng xanh có tác dụng thu hút con mồi đến làm thức ăn cho cái mồm đang há sẵn của chúng.
Mặc dù vậy, đội nghiên cứu vẫn chưa thể kết luận chính xác đây là loài mới hay chỉ là một nhánh của loài bọ đã được biết đến. Do đó, các nhà nghiên cứu đang liên hệ với chuyên gia trong lĩnh vực này để có thêm thông tin cụ thể hơn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai