Siêu bão với sức gió giật trên cấp 17 có tên quốc tế là HAGUPIT đang hoạt động ngoài khơi phía Đông Philippines và có khả năng di chuyển vào biển Đông.
|
Siêu bão HAGUPIT được dự báo có sức tàn phá ngang ngửa siêu bão HAIYAN hồi năm 2013 |
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão HAGUPIT di chuyển rất nhanh, với vận tốc 25-30km/giờ. Đây được dự đoán là cơn bão mạnh nhất năm 2014.
Đến 7h sáng nay (5/12), siêu bão còn cách cách bờ biển miền Trung Philipines khoảng 470k km về phía Đông.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.
Siêu bão HAGUPIT được dự báo có sức tàn phá ngang ngửa siêu bão HAIYAN hồi năm 2013
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.
Đến 7h giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippines) khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.
Những giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 7h ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.
Theo nhận định, đây là cơn bão có diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ sẽ di chuyển vào biển Đông với cường độ bão mạnh khoảng cấp 10-13.
|
Thời tiết nguy hiểm trên biển Không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đến sáng sớm nay, 5/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, gây thời tiết xấu trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Sóng biển cao từ 2 – 4m. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Biển động. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại