Haiyan, siêu bão với sức gió kinh hoàng 320 km/giờ, khiến ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng, mạnh hơn nhiều so với thảm họa Katrina năm 2005.
|
Sóng đánh sập những ngôi nhà ven biển |
Theo báo cáo mới nhất, siêu bão Haiyan có sức gió lên tới hơn 320 km/giờ khi nó đổ bộ vào miền trung Philippines. Trước đó trung tâm cảnh báo bão của Hải quân Mỹ dự đoán sức gió mạnh nhất của cơn bão là 313 km/giờ, giật 378 km/giờ.
Khi cơn bão Haiyan gây ra lở đất tại thành phố Guiuan của Philippines, sức gió đã giảm xuống 265 km/giờ. Đây là hiện tượng bình thường khi các cơn bão di chuyển qua đất liền. Khoảng 12 triệu người Philippines sống tại vùng cơn bão đi qua. Cơn bão cũng khiến hàng trăm chuyến bay phải hủy bỏ và nước dâng cao tại nhiều vùng thấp.
So với bão Haiyan, các siêu bão trước đây từng khiến thế giới kinh hoàng chỉ như những đứa trẻ còi cọc so với người khổng lồ. Siêu bão Sandy quét qua khu vực Caribbean và đổ bộ vào bờ biển bang New Jersey (Mỹ) cách đây 1 năm có sức gió 185 km/giờ. Siêu bão Katrina, cơn bão mạnh nhất vào năm 2005, cũng chỉ đạt tốc độ gió tối đa 280 km/giờ. Thâm chí khi đổ bộ vào đất liền, sức gió của bão Katrina giảm xuống dưới 207 km/giờ.

Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh 320km/giờ đã đổ bộ vào miền trung Philippines.
Báo cáo mới nhất cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng tại Tacloban, một thành phố ven biển Philippines. CNN dẫn lời Phó Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Philippines cho biết hơn 100 thi thể đang nằm la liệt trên các con phố của Tacloban.
Ít nhất 748.000 người đã được sơ tán và nhiều người dẫn đang ở tại khoảng 664 trung tâm sơ tán. Điện đã bị cắt, nhiều ngôi nhà và trung tâm tâm thương mại đã bị tốc mái và liên lạc với khu vực xa trung tâm đã ngừng hoạt động.
Haiyan được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines - đất nước phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Tháng 12 năm ngoái, cơn bão Bopha đã khiến hơn 1.000 người bị thương và thiệt mạng do bão và lũ quét. Sau khi tàn phá Philippines, siêu bão Haiyan sẽ đi vào Biển Đông và tiếp tục di chuyển theo hướng tây- tây bắc. Theo các nhà dự báo khí tượng, bão Haiyan sẽ đổ bộ vào Việt Nam và Lào ngày 10 và 11/11.
Cả siêu bão Sandy và Katrina cũng như bão Haiyan sẽ chứng minh sự khác biệt giữa sức mạnh của gió bão và sự ảnh hưởng của nó. Mặc dù tất cả những cơn bão này đều có sức gió rất mạnh, nhưng thiệt hại thực sự sẽ đến sau đó.

Cát tràn qua các con đường, xô đổ nhà ở New Jersey do chịu ảnh hưởng của siêu bão Sandy vào năm 2012.
Điều khiến siêu bão Katrina có sức tàn phá khủng khiếp là nó đổ bộ vào thời điểm triều cường tại New Orleans. Nước lũ xuất hiện rất nhanh khiến cả một thành phố bị ngập trong nước. Hơn 1.800 người đã thiệt mạng trong siêu bão này. Thiệt hại về vật chất lên tới 108 tỷ USD và công tác phục hồi vẫn đang được tiến hành.
Siêu bão Sandy cũng gây ra ngập lụt trên diện rộng tại những khu vực thấp ở thành phố New York, Đảo Long và New Jersey. Ít nhất 286 người thiệt mạng, trong đó 160 người tại Mỹ. Thiệt hại về vật chất do cơn bão này gây ra tại Mỹ là hơn 68 tỷ USD.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
Hậu “Pháo” cùng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa trong vụ án sân bay Nha Trang
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng