Lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) được trang bị tàu bay, tàu thủy theo Pháp lệnh CSCĐ có hiệu lực từ 1/7.
|
Đội CSCĐ đang tuần tra ban đêm |
Ngày 17/3, trong buổi họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: Lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) được trang bị tàu bay, tàu thủy theo Pháp lệnh CSCĐ có hiệu lực từ 1/7.
Giới thiệu nội dung pháp lệnh, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết, CSCĐ gồm 4 lực lượng chính là: lực lượng đặc nhiệm; lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng bảo vệ mục tiêu, lực lượng huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ, và được tổ chức theo mô hình: Bộ Tư lệnh CSCĐ và CSCĐ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
“CSCĐ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao.
Ngoài chế độ chính sách chung đối với Công an nhân dân, CSCĐ được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù, được bố trí nhà ở công vụ nếu công tác ổn định lâu dài ở địa bàn đóng quân...”, Thứ trưởng Nam nói.
Theo Thứ trưởng Nam, ngoài việc trang bị tàu bay, tàu thủy cho CSCĐ được quy định tại điều 13 của pháp lệnh, lực lượng này còn được trang bị các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, trang thiết bị đặc chủng, chuyên dụng, hiện đại. Pháp lệnh cũng quy định Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp với CSCĐ chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tham gia diễn tập phương án tác chiến, tuần tra, bảo vệ mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ; chỉ đạo tổ chức hỗ trợ CSCĐ trong việc đào tạo, huấn luyện sử dụng vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và các chuyên ngành khác theo đề nghị của Bộ Công an.
Đưa trẻ đi giáo dưỡng - Tòa án quyết định
Cùng ngày, giới thiệu Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (có hiệu lực từ 20/1/2014), ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết: Theo quy định tại pháp lệnh, việc đưa người vị thành niên vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải bằng quyết định của tòa án (thay vì quyết định hành chính như trước đây).
“Thẩm phán được giao nhiệm vụ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải là người có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục và hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Quy định như vậy để bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên... ”, ông Sơn giải thích.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
380 xã, phường đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà