Sau nhiều ngày xung đột, người dân Thái Lan lao vào dọn dẹp đường phố để chào mừng sinh nhật lần thứ 86 của Quốc vương Bhumibol Adulyadej vào ngày 5/12.
Mọi người dọn dẹp đường phố Bangkok chuẩn bị mừng sinh nhật Quốc vương Bhumibol Adulyadej |
Thống đốc Bangkok Sukhumbhand Paribatra dẫn đầu hàng chục xe tải chở nước và xe chở rác đến làm sạch những nơi người biểu tình đóng đô gần một tháng qua. Khung cảnh có vẻ đầy hợp tác song sóng gió vẫn gợn lên khi người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở cảnh sát quốc gia.Theo báo The Bangkok Post, mục đích của họ là yêu cầu cảnh sát làm rõ về cái chết của 5 người trong các vụ đụng độ ở khu vực Ramkhamhaeng. Trong bức thư gửi cảnh sát, người biểu tình đặt ra thời hạn 7 ngày để giải quyết nếu không họ sẽ cứng rắn hơn.
Cùng ngày 4/12, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trở lại tòa nhà chính phủ, lần đầu tiên kể từ ngày 30/11, để gặp gỡ các bộ trưởng và quan chức kinh tế cấp cao. Tối cùng ngày, bà đến thị trấn Hua Hin ven biển, nơi quốc vương tổ chức sinh nhật.
Căng thẳng có thể sẽ lại leo thang vào ngày 6/12 khi phe biểu tình dự định nối lại hoạt động. Tối 3/12, lãnh đạo cuộc biểu tình Suthep Thaugsuban lần đầu tiên trình bày về “hội đồng nhân dân” mà ông đòi thay thế chính phủ để điều hành đất nước. Theo ông Suthep, khi “chế độ Thaksin” bị xóa sổ, quyền lực tối cao sẽ rơi vào tay người dân theo mục 3 của hiến pháp. Khi đó, mọi tầng lớp xã hội sẽ lựa chọn các đại diện từ các ngành nghề khác nhau để hình thành hội đồng nhân dân, đưa ra các chính sách và xây dựng pháp luật. Hội đồng này sẽ hoạt động như các cơ quan lập pháp để thúc đẩy cải cách quốc gia, hội đồng sẽ chọn “người tử tế” không thuộc đảng phái nào làm thủ tướng lâm thời.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tuyên bố ông Suthep phải ra đầu thú. “Chúng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ ai cho đến khi Suthep nộp mình cho cảnh sát” - ông Surapong khẳng định. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan chưa quyết định bắt ông Suthep trong thời điểm nhạy cảm hiện nay.
Bàn về lực lượng có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan, nhiều tiếng nói cho rằng đó là quân đội. Sau cuộc họp của giới tướng lĩnh cấp cao ngày 4/12, Đô đốc Narong Pipathanasai nói họ cùng chung nhận định tình hình sẽ sớm bình thường trở lại. “Chúng tôi đồng tình rằng quân đội sẽ không giữ vai trò chủ chốt trong tình hình hiện nay và sẽ không có đảo chính” - ông Pipathanasai nói với báo giới.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Tàu tốc hành chậm nhất thế giới, xếp hàng 6 tháng mới mua được vé
- Nhân viên thất tình được nghỉ phép để 'chữa lành'
- Con người nhìn thấy gì khi sắp chết? Câu trả lời từ 334 người trở về từ cõi chết khiến các nhà khoa học phấn khích
- Mệt mỏi với 680 tỷ đồng thừa kế, cô gái trẻ tìm 50 người giúp 'tiêu tiền'
- 20 năm điều trị trầm cảm của “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền: Từng sợ ánh sáng, sợ người
- Tại sao lại có 12 con giáp? Chuột nhỏ nhất sao lại được chọn đứng đầu tiên?
- Nghệ sĩ nghèo nhất Việt Nam là ai?
- Ngôi làng cổ làm từ đất kỳ lạ ở Bắc Giang, một con gà gáy hai tỉnh nghe thấy
- Con người nhìn thấy gì khi sắp chết? Câu trả lời từ 334 người trở về từ cõi chết khiến các nhà khoa học phấn khích
- Cát Phượng lần đầu nhắc tới Kiều Minh Tuấn sau 2 năm chia tay: 'Đó là tình yêu của Cát'
- Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội là gì?
- Quán quân Olympia: Người kín tiếng, người flex biệt thự 1000m2