Một quan chức cấp thôn ở Trung Quốc đã bị sa thải vì tổ chức đám cưới xa hoa cho con trai mình với chi phí lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ.
|
Chi phí của đám cưới được ước tính lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ. |
Đám cưới kéo dài trong 3 ngày với sự xuất hiện của nhiều xe sang chở khách và các nghệ sĩ nổi tiếng.
Ma Linxiang, phó trưởng thôn của ngôi làng ở ngoại ô Bắc Kinh, người tổ chức đám cưới cho biết gia đình cô dâu đã chi trả toàn bộ cho buổi lễ.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cảnh báo quan chức không phô trương sự giàu có trong bối cảnh công chúng tức giận.
Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin đám cưới hành tráng diễn ra vào kỳ nghỉ Quốc khánh cuối tuần trước. Trong đám cưới có 210 bàn ăn và nhiều hoạt động được tổ chức tại trung tâm hội nghị nơi từng là địa điểm tổ chức Olympic Bắc Kinh năm 2008. Vị quan chức này đã bị kỷ luật bằng hình thức sa thải vào hôm thứ Ba. Tuy ủy ban địa phương không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Mã đã sử dụng công quỹ để tổ chức cho đám cưới nhưng việc tiến hành đám cưới sa hoa lãng phí đã đi ngược với những quy tắc của Đảng và phá hỏng hình ảnh của đảng viên.
Các sự kiện lớn trong gia đình quan chức như đám cưới từ lâu đã trở thành nơi nhận hối lộ bằng các hình thức quà tặng .
Trả lời báo chí, ông Mã cho biết không nắm rõ tổng chi phí chi trả cho đám cưới. Tuy nhiên theo ước tính trước độ xa hoa chi phí lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ. Ông Mã nói rằng chỉ trả cho hai ngày tổ chức trong làng với chi phí 200.000 nhân dân tệ.
Việc sa thải ông Mã đã nhận được ủng hộ rộng rãi từ người sử dụng. Trên trang Sina Weibo, nhiều người sử dụng bày tỏ ủng hộ đối với chính phủ khi mở cuộc điều tra đối với ông Mã. Người dân cho rằng "các quan chức tham nhũng phải bị loại bỏ khỏi văn phòng" .
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách