Tại trụ sở UBND Phường Dương Nội, Hà Đông, ông chủ tịch UBND phường cho biết; đầu năm, ông phải cùng với lãnh đạo phường đi chúc Tết các bộ phận, các anh chị em. Các công việc khác như ngày thường đều tạm gác lại cho mấy ngày khai xuân.
![]() |
|
Cảnh chung trong những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ở các cơ quan, doanh nghiệp là sếp thì mải mê đi chúc Tết, nhân viên thì tranh thủ đánh bài “chuồn”, rủ nhau đi liên hoan đầu năm, đi lễ chùa hay nhậu nhẹt, hát hò vui xuân. Âm hưởng của Tết không chỉ lan ra trong ngày khai xuân, mà ở nhiều nơi, Tết còn lan hết cả tuần đầu làm việc của tháng Giêng.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong ngày làm việc đầu tiên không khí rất vắng vẻ. Tại nhiều cơ quan nhà nước không khí vui xuân vẫn còn. Ngày đầu đi làm, mọi người đến cơ quan chỉ như để góp mặt lấy hên chứ chưa trở lại không khí làm việc bình thường.
Công sở đầu năm vắng như chùa bà đanh
Tại trụ sở của UBND Phường Dương Nội, Hà Đông, ông chủ tịch phường cho biết; đầu năm, ông phải cùng với lãnh đạo phường đi chúc Tết các bộ phận, các anh chị em. Các công việc khác như ngày thường đều tạm gác lại cho mấy ngày khai xuân.
Dạo một vòng qua nhiều đơn vị, công ty trên địa bàn TP Hà Nội, một điều dễ nhận thấy là không khí làm việc vẫn chưa thực sự trở lại, thậm chí là vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ thường.
Quán nhậu đầu năm luôn tấp nập
Cũng giống như ở Dương Nội, tại trụ sở tiếp dân phường Phúc Xá, quân Ba Đình, Hà Nộị, sáng ngày 31.1 (tức ngày 9 tháng giêng) ông lãnh đạo phường này cũng cho biết, ngày đầu năm các thủ tục chúc Tết ngày đầu năm chiếm khá nhiều thời gian của. Chúc Tết anh chị em trong phường, rồi lại lên quận.
Anh Lê Hữu Chính, làm việc tại một công ty truyền thông chia sẻ câu chuyện không mấy vui, công ty anh đang ký hợp đồng với một đơn vị chuyên thiết kế web, hợp đồng đang thực hiện thì bị kỳ nghỉ Tết cắt ngang. Cả kỳ nghỉ, anh Chính ruột nóng như lửa vì công việc không chạy. Ra Tết, anh lập tức gọi cho đối tác đốc thúc hợp đồng. Tuy nhiên khi liên hệ với đối tác, anh nhận được câu trả lời ráo hoảnh: "Người viết phần mềm đang nghỉ Tết chưa ra!".
Nhà hàng đầu năm cũng tấp nập không kém ngày tất niên
Chị Huyền, ở phố Bạch Mai bảo: Năm nào chẳng thế, ngày đầu đến cơ quan thì cũng chỉ là để gặp gỡ đầu xuân, rồi thì chúc tụng, mừng tuổi nhau thôi chứ làm việc gì đâu. Thậm chí, cái không khí Tết còn vương vấn, kéo dài đến cả tuần vì người ta cứ gặp nhau lại bắt tay, lại chúc mừng năm mới.
Nhiều người về quê ăn Tết nên chưa đi chơi được anh em, bạn bè ở Hà Nội cũng tranh thủ đi chúc Tết, đi lễ đền, chùa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến không khí làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp khá uể oải.
Vào thời điểm này, các nhà hàng, khách sạn luôn đông nghịt, thậm chí là quá tải, phải từ chối nhận đặt chỗ. Nhiều công ty cho biết, cơ quan vừa tổ chức cho nhân viên đi ăn tân niên, ăn xong lại tiếp chương trình đi hát karaoke, công việc chưa đòi hỏi ngay được.
Cũng trong dịp khai xuân, thời gian này, nhiều cơ quan đang lên kế hoạch đi du lịch, du xuân, coi đó như món quà để nhân viên sốc lại tinh thần... phải đến giữa tháng mới trở lại công việc.


-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
-
LB là gì trong bóng đá? Nhiệm vụ của LB như thế nào?




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'