Mặc cho lãnh đạo Trung Quốc đã ban hành 8 điều cấm để chống tham nhũng, lãng phí, nhiều quan chức cấp cao vẫn sẵn sàng bỏ ra 6.000 nhân dân tệ/người cho một bữa ăn nhậu sang trọng.
|
Biển số quân đội của Trung Quốc, cũ (phải) và mới (trái) |
Thông tin trên được đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết. Theo phản ánh của CCTV, nhiều quan chức cao cấp thường xuyên lui tới các điểm ăn nhậu tư nhân xa xỉ ở Bắc Kinh, chi tiêu lãng phí công quỹ.
Người phục vụ bàn tại một nhà hàng cao cấp tiết lộ, chi tiêu trung bình cho mỗi người trong một bữa tiệc khoảng gần 988 nhân dân tệ (162,7 USD). Tại các nhà hàng sang trọng hơn, con số này có thể lên tới 6.000 nhân dân tệ (990 USD).
Các nhà hàng sang trọng này vẫn thường xuyên đón nhiều quan chức cao cấp, kể cả cấp bộ, dù Trung Quốc mới đây đã ban hành 8 điều cấm để chống tham nhũng, lãng phí.
Họ thường sử dụng các chiêu giảm giá, thay đổi thực đơn để lôi kéo "thượng đế" quen.
Trước đó, tờ Nhân dân Nhật báo ngày 1/5 cho biết, nhằm né tránh chiến dịch chống tham nhũng, nhiều quan chức Trung Quốc về nông thôn tắm hơi, các loại rượu ngon hay thuốc lá đắt tiền cũng được giấu trong những vỏ bọc đơn giản.
"Nhiều thông tin liên tục về các nhà tắm hơi ở các trang trại” là những bằng chứng chứng minh điều này.
Tờ báo cũng dẫn ra nhiều cách che đậy cuộc sống xa xỉ của một số cán bộ hiện nay như họ dùng chai nước khoáng để đựng rượu đắt tiền hay lấy lại vỏ bao thuốc lá rẻ tiền để che giấu thuốc lá đắt tiền…
Ở Trung Quốc từ nhiều năm nay, nạn tham nhũng đã trở nên phổ biến trong hàng ngũ cán bộ đảng viên, khiến người dân bất bình. Ông Tập Cận Bình đã cảnh báo, tham nhũng là nguy cơ dẫn đến sụp đổ chế độ. Theo một nghiên cứu gần đây của Pew Research Center, một nửa người dân Trung Quốc cho rằng quan chức tham nhũng là “vấn đề lớn” của đất nước hiện nay.
Chính vì vậy chiến dịch "Chống tham nhũng, phải đánh cả hổ, đập cả ruồi" đã được ông Tập Cận Bình đưa ra ngay sau khi trở thành Tổng bí thư Đảng ở Đại hội 18.
Chiến dịch chống tham nhũng đã khiến cho nhiều cán bộ không còn dám thường xuyên đến các nhà hàng sang trọng ăn nhậu hay tổ chức tiệc tùng, hội hè. Nhưng họ lại “lách luật” bằng cách tổ chức các bữa tiệc ở các câu lạc bộ tư nhân hoặc thậm chí là ở ngay nhà ăn của các cơ quan nhà nước.
Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, trong tháng 10, có 19.896 người trong 17.380 vụ vi phạm 8 điều cấm, trong đó 4.675 đối tượng đã bị thi hành kỷ luật đảng.
|
Những điều cấm trong chiến dịch chống tham nhũng: |
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh