Phó Thủ tướng đã đặc biệt lưu ý "chúng ta phải có quan điểm trước những cái chưa tốt của SEA Games, im lặng về điều đó là không tốt".
|
VĐV khóc hết nước mắt vì bị đối xử bất công tại SEA Games |
Lần đầu tiên, một lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- người trực tiếp phụ trách lĩnh vực thể thao- đặt ra vấn đề Việt nam cần phải có quan điểm về SEA Games. Đấu trường khu vực này bên cạnh một vị thế, giá trị không thể bàn cãi đã ngày càng bộc lộ những bất cập hạn chế, thậm chí tiêu cực. Từ chỉ đạo của Phó Thủ tướng, chắc chắn ngành thể thao sẽ có bước đột phá trong cách tiếp cận, tham dự SEA Games.
Trong đó, Phó Thủ tướng đã đặc biệt lưu ý "chúng ta phải có quan điểm trước những cái chưa tốt của SEA Games, im lặng về điều đó là không tốt".
Rõ ràng, qua phát biểu này, không chỉ thể hiện sự quan tâm theo sát các hoạt động thể thao, nhất là hành trình dự tranh SEA Games của thể thao Việt Nam mà Phó Thủ tướng đã nhắn gửi một cách ý nhị về một thực tế sân chơi khu vực có những hạn chế, bất cập lớn và điều quan trọng hơn ngành thể thao đã chưa có những động thái cần thiết, đúng mức với những mặt trái ấy. Có thể hiểu, đây cũng chính là chỉ đạo chính thức của Chính phủ về cách tiếp cận, dự tranh SEA Games của Việt Nam.
Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Hoàng Tuấn Anh, đã cam kết ngành thể thao sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả ngay 2 nội dung. Thứ nhất, có y kiến mạnh mẽ về vấn đề làm sao các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á phải diễn ra trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trong sáng, vô tư và không có chuyện tiêu cực trong mắt cộng đồng ASEAN.
Thứ hai, điều chỉnh một cách căn bản mục tiêu và phương thức dự tranh SEA Games theo hướng là bước đệm cho ASIAD và Olympic, ưu tiên tối đa cho các môn cơ bản, đại chúng cũng như việc đào tạo, tập dượt cho các VĐV trẻ. Từ chỉ đạo rõ ràng của Phó Thủ tướng cùng tiếp thu nghiêm túc của người đứng đầu ngành thể thao chắc chắn sẽ tạo ra một bước ngoặt mới cho việc tham dự SEA Games của thể thao Việt Nam, cũng như sự đóng góp vào mô hình, cách thức tổ chức của sân chơi này.
Có thể nói không quá rằng, một nhận thức mới cho toàn ngành thể thao đã được xác lập thay vì một sự nửa vời và phần nào đó thỏa hiệp với "hội làng" như lâu nay.

U19 VN sẽ là nòng cốt dự SEA Games 2 năm tới
Những người làm thể thao, nhất là một số người thuộc diện thủ cựu, vẫn luôn lấy đặc tính khu vực, bản sắc văn hóa và tính kết nối đặc thù để cho rằng Việt Nam phải chấp nhận một chương trình thi đấu sau mỗi kỳ lại thay đổi tới quá nửa, chuyện chia nhường huy chương, hay thậm chí cả vấn nạn trọng tài, xử ép trắng trợn.
Tuy nhiên, thực tế thể thao Việt Nam có quyền, có trách nhiệm lựa chọn mục tiêu, cách thức dự tranh SEA Games theo tính toán chứ không thể mãi cuốn theo "hội làng" trong căn bệnh thành tích trước mắt ngày một trầm kha. Thái Lan, Singapore và rõ nhất là Malaysia từ nhiều kỳ Đại hội đã thực hiện hiệu quả, quyết liệt điều này.
Khởi đầu từ sự thay đổi nhận thức, giờ là lúc không thể muộn hơn, ngành thể thao phải hành động, hành động thiết thực chứ không phải ứng phó hình thức.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh