Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2012 (ngày 3.1), thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm điểm. VN-Index về mốc 350 điểm khi giảm 1,55 điểm, trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,95 điểm. Thanh khoản giảm mạnh.
|
|
|
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, mở cửa thị trường, giao dịch trên sàn diễn ra tương đối trầm lắng. Trong phiên đầu năm mới 2012, các nhà đầu tư hầu như ít có giao dịch lớn, chủ yếu đứng ngoài thăm dò thị trường. Gần như nhóm mã lớn đều ở dưới giá tham chiếu, VN-Index giảm 0,18 điểm, xuống mức 351,37 điểm. Khối lượng khớp chỉ đạt trên 590 nghìn đơn vị, giá trị tương ứng trên 9 tỉ đồng.
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, vài mã lớn tăng giá trở lại như BVH, MSN, VIC đã giúp giao dịch trên sàn có phần sôi động hơn. Tuy nhiên, sự hạn chế lại đến từ lượng giao dịch đang đứng ở mức rất thấp, ngay cả lệnh mua bán thỏa thuận với khối lượng lớn vốn ồ ạt xuất hiện từ cuối tháng 12.2011 cũng gần như vắng bóng trong phiên đầu năm. Bảng giao dịch điện tử lúc này cho thấy có 168 mã đứng giá, còn lại tăng hoặc giảm giá nhẹ.
Cuối đợt hai, thị trường bắt đầu xấu đi khi các mã như VCB quay đầu giảm sàn với dư bán trên 140 nghìn đơn vị, MSN và VIC cũng để giảm ở mức lần lượt là 1.000 đ/CP và 500 đ/CP, VNM giảm 2.500 đ/CP. Hàng loạt mã có mức vốn hóa lớn khác như HAG, HPG, FPT, CTG cũng giảm giá.

Phiên đầu năm 2012, lượng giao dịch giảm xuống mức thấp khiến hai sàn cùng giảm điểm - Ảnh: Ngọc Thắng
Khép lại đợt hai, VN-Index mất thêm 1,91 điểm (so với đợt một), xuống còn 349,46 điểm. Khối lượng khớp lúc này đạt hơn 16,9 tỉ đồng.
Về cuối phiên, vài mã lớn nỗ lực tăng giá cũng đã giúp VN-Index thu hẹp biên độ giảm được hơn 0,5 điểm so với đợt hai. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, VN-Index giảm tổng cộng 1,55 điểm, xuống mức 350 điểm (tương đương mức giảm 0,44%).
Tổng khối lượng khớp lệnh toàn thị trường đạt trên 20,6 triệu đơn vị, giá trị tương ứng trên 320,46 tỉ đồng.
Toàn sàn có 123 mã tăng giá, 55 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 128 mã giảm giá.
Về khối lượng khớp lệnh, đứng đầu là STB: 957,240 đơn vị; IJC: 629,590 đơn vị; JVC: 615,160 đơn vị; MBB: 462,000 đơn vị; KSS: 588,810 đơn vị.
* Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index giảm 1,95 điểm, xuống mức 56,79 điểm (tương đương mức giảm 3,32%). Tổng khối lượng khớp lệnh toàn thị trường đạt trên 14,7 triệu đơn vị, giá trị tương ứng trên 117,7 tỉ đồng.
Toàn sàn có 121 mã tăng giá, 57 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 89 mã giảm giá.
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026