Ngày 20/7, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tố cáo các tay súng ly khai đã di dời nhiều thi thể hành khách chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines.
|
Phe ly khai di dời thi thể các nạn nhân máy bay rơi |
Theo hãng tin CNN, người phát ngôn OSCE Michael Bociurkiw cho biết các tay súng đã cho nhiều thi thể ở cánh đồng tại làng Grabove vào túi rồi đem đi. Hiện không thể xác định được có bao nhiêu thi thể đã bị di dời và bị đưa đến địa điểm nào.
“Chúng tôi cũng không lấy được thông tin cụ thể gì bởi hiện tại có vài nhóm quân ly khai thân Nga khác nhau đang kiểm soát hiện trường. Nhưng dường như không có một thủ lĩnh nào chịu trách nhiệm chỉ huy họ” - ông Bociurkiw cho biết.
Chính quyền Ukraine cáo buộc các tay súng ly khai đã di dời các mảnh vỡ máy bay và thi thể 38 nạn nhân nhằm che đậy sự thật vụ máy bay bị tên lửa bắn rơi. “Bọn khủng bố, với một số kẻ nói giọng Nga đặc sệt, còn đe dọa sẽ khám nghiệm tử thi các nạn nhân” - Kiev cho biết.
Một phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường khẳng định một tay súng ly khai nói với phái đoàn chuyên gia OSCE rằng họ không được tiếp cận đống tàn tích máy bay và sẽ được thông báo về cuộc điều tra của phe ly khai. Một tay súng khác tiết lộ phe ly khai đã chất nhiều thi thể lên xe tải đưa đi mất.
Phản ứng lại, thủ lĩnh phe ly khai Donetsk Alexander Borodai đổ lỗi cho chính quyền Ukraine cố tình trì hoãn việc triển khai điều tra. “Thi thể các nạn nhân đang nằm dưới cái nóng. Chúng tôi có quyền bắt đầu tiến trình di dời thi thể và nhờ Nga giúp đỡ” - ông Borodai tuyên bố.
Trước đó chính phủ các nước Mỹ, Ukraine, Hà Lan, Úc… đều đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin phải gây sức ép buộc phe ly khai cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường và điều tra.
Mới đây, Washington khẳng định có đủ các bằng chứng cho thấy Nga đã cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không để phe ly khai bắn rơi máy bay MH17. “Chúng tôi tin rằng họ đang cố đưa ít nhất ba hệ thống tên lửa Buk quay trở lại Nga” - Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho biết.
Trước đó Nga đã bác bỏ mọi liên quan đến vụ máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn rơi khiến 298 người thiệt mạng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai