Tiền vệ Park Ji-sung đã chính thức chạm cột mốc 200 trận khoác áo M.U sau khi được tung vào sân trong trận đấu với Chelsea diễn ra tại Stamford Bridge.
|
|
|
Không được đá chính ở trận hòa 3-3 khá “điên rồ” này (Chelsea dẫn trước 3-0 nhưng rồi để cho M.U gỡ hòa khi đội khách được hưởng 2 quả 11m), nhưng việc được tung vào sân từ phút 84 thay cho Welbeck, thời điểm M.U có bàn thắng thứ 3, đã giúp Park đạt một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: 200 trận cho M.U.

Park có trận thứ 200 cho M.U - Ảnh Getty
Đây không phải là cột mốc quá “hoành tráng” với một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với Park, nó lại là một điều “không thể tin được” bởi anh là cầu thủ đầu tiên của châu Á làm được điều đó ở một CLB được xếp vào hàng hay nhất của châu Âu.
“Thật không thể tin được”, Park nói trên trang Manutd.com. “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể chơi 200 trận cho M.U”.
Hồi đầu mùa, có khá nhiều tin đồn về việc Park có thể sẽ rời M.U nhưng một lần nữa, tiền vệ 30 tuổi khẳng định anh quyết tâm bám trụ lại với đội chủ sân Old Trafford.
“Tôi thực sự hạnh phúc ở CLB này, với các đồng đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. Tôi yêu thích việc chơi bóng cho M.U và có rất nhiều những kí ức ngọt ngào cùng đội bóng”, Park nói thêm.
Để thể hiện tình yêu với M.U, Park đã quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã mời anh trở lại nhưng một lần nữa, tiền vệ mang số áo 13 của M.U lại từ chối với lời khẳng định muốn tiếp tục cống hiến cho M.U.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh