Vì một câu nói thách thức của khách, Thái cầm 2 con dao đâm liên tiếp trúng bụng khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.
|
Bị cáo tại tòa sáng 12/9 |
Ly dị vợ cách đây 8 năm, Phạm Văn Thái (SN 1962, trú tổ 58, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gá nghĩa với chị Trịnh Hồng Oanh (SN 1968) mở quán phở trên vỉa hè trước cửa nhà số 9 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liệt, Đống Đa tìm kế sinh nhai. Ngoài thời gian phụ giúp người tình làm quán, Thái cũng tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm để nuôi 2 con sinh năm 1999 và 1989.
Khoảng 23h30 ngày 27/1/2013, Thái đang ngồi uống nước thì thấy Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại Thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, HN) đèo Nguyễn Xuân Hòa đến quán chị Oanh trả 90.000 đồng Trung nợ Oanh trước đó. Đến nơi, Trung thấy chị Oanh đang dọn dẹp chuẩn bị mang lấy tiền ra trả thì Hòa nói “để một hai hôm nữa có lương thì trả, có sao đâu”. Ngồi ngay đó nghe thấy thế nên Thái chạy lại hỏi xem sự thể ra sao. Hòa nói lại “việc đ. gì đến ông” rồi cầm nắm tiền giơ lên trước mặt Thái thách thức: “Mày thèm tiền không, bố mày cho đây này”.
Bực tức trước thái độ của Trung, trong lúc cả giận mất khôn, Thái liền chạy vào trong quán phở lấy 2 con dao, tay phải cầm dao phay, tay trái cầm dao nhọn chạy ra dạy dỗ cho Trung một bài học. Thái cầm dao phay chém Trung nhưng anh đỡ được. Chưa dừng lại, ông chủ quán có máu côn đồ đâm tiếp một nhát trúng bụng khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi bỏ trốn. Nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Ngày 28/1, Phạm Văn Thái bị công an bắt giữ.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của bị cáo trước tòa, TAND Hà Nội ngày 12/9/2013 đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội Giết người có tính chất côn đồ. Dù gia đình bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì thấy Thái tuổi đã cao, sức yếu còn mẹ già, 2 cháu chưa tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, xét thấy mức độ hành vi của bị cáo HĐXX là đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên phạt mức án trên. Ngoài số tiền gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường cho bên bị hại 140 triệu đồng, buộc bị cáo phải có nghĩa vụ đóng góp số tiền 1 triệu đồng/tháng nuôi con nhỏ của nạn nhân đến tuổi trưởng thành.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà