Khoảng 37.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được huy động để bảo vệ Olympic mùa Đông tại Sochi.
|
Tổng thống Putin thăm hỏi động viên các VĐV Nga |
Nước Nga quyết tâm chứng tỏ rằng những người nghi ngờ thành công của kỳ Thế vận hội này đã sai sau những vụ tấn công của các phiến quân, tranh cãi về quyền của người đồng tính và quá trình chuẩn bị Olympic bị coi là quá tốn kém.
Khoảng 37.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được huy động và sẽ ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động mạnh ở vùng bắc Caucasus lân cận trong thời gian Olympic diễn ra từ 7 tới 23/2.
Các tay súng du kích đấu tranh cho một nhà nước Hồi giáo độc lập ở Chechnya và các vùng lân cận ở miền nam Nga đã thề sẽ hủy hoại kỳ Thế vận hội mà họ nói diễn ra ở vùng đất mà Nga cướp từ tay các bộ lạc Caucasus vào thế kỷ 19.
Thắt chặt an ninh
Tuy nhiên, nhà chức trách Nga tự tin là an ninh sẽ được bảo đảm. Phó thủ tướng Dmitry Kozak nói với các phóng viên rằng các cơ quan an ninh Nga sẽ hợp tác với các đồng nghiệp châu Âu và Bắc Mỹ để giảm thiểu rủi ro về một vụ tấn công. “Không có lý do gì để cho rằng nguy hiểm ở Sochi là lớn hơn bất cứ nơi nào trên trái đất, dù đó là Boston, London, New York hay Washington”, ông Kozak nói.
Một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ trong tuần này cho biết Washington đã cảnh báo các sân bay và các hãng hàng không để ý kỹ các tuýp kem đánh răng trong những chuyến bay đến Nga, vốn có thể chứa các nguyên liệu để chế tạo bom trên máy bay.
Nhà tổ chức và các VĐV đều nói họ hy vọng những cuộc tranh tài sẽ là tâm điểm ở Sochi, chứ không phải vấn đề chính trị. “Tôi cho rằng Olympic không phải là nơi cho chuyện chính trị… Tôi cho rằng đó là nơi của thể thao, của sự giao lưu giữa các nền văn hóa, gác qua những khác biệt và tranh giành”, VĐV trượt tuyết kỳ cựu người Mỹ Bode Miller nói.
VĐV 36 tuổi này, từng giành HCV ở Vancouver 4 năm trước, nói những vấn đề liên quan tới Sochi “không hề có tính chính trị hơn so với ở Trung Quốc (Olympic 2008) hay những kỳ Olympic trước đó. Nga, một cường quốc thể thao mùa đông, chỉ giành được 3 HCV ở Vancouver 4 năm trước và đặt mục tiêu cao hơn hẳn ở kỳ giải lần này.
Những VĐV cuối cùng tham dự Olympic Sochi đã tới Nga ngày thứ Năm, bao gồm phần lớn đoàn Mỹ. Lo ngại nhất về an ninh, các đội trượt tuyết truyền thống và trượt tuyết trên ván của Mỹ đã thuê hẳn một công ty an ninh tư nhân, Global Rescue, đi theo bảo vệ họ. Hải quân Mỹ cũng đã triển khai hai tàu chiến ngoài biển Đen để sẵn sàng sơ tán các công dân của nước này nếu cần thiết.
Chi mạnh tay để thành công
Khi Nga giành quyền đăng cai Olympic mùa đông năm 2007, một tài liệu của họ cho thấy chi phí dự kiến là 12 tỉ USD, nhưng con số đó hiện giờ đã tăng lên 50 tỉ USD, vượt qua cả Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008, khiến Sochi trở thành kỳ Thế vận hội tốn kém nhất trong lịch sử.
Nhưng nhờ đó, Nga đã biến một thị trấn hầu như không có cơ sở hạ tầng nào cho thể thao thành một sân chơi hiện đại cho Olympic mùa đông chỉ trong vòng 7 năm, với hàng loạt dự án quy mô, bao gồm một đường cao tốc và tuyến đường sắt nối một ngọn núi nơi thi đấu với thành phố và khu vực xung quanh. 40.000 phòng khách sạn cũng đã được xây mới, dù nhiều chỗ công trình còn ngổn ngang. Dù lễ khai mạc hôm nay mới diễn ra, vào ngày thứ Năm đã diễn ra vòng loại một số nội dung trượt tuyết, trượt tuyết trên ván và trượt băng.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cũng đã gửi đi lời kêu gọi các chính trị gia và lãnh đạo quân sự cho Thế vận hội mấy ngày hòa bình: “Các VĐV đã gửi đi một thông điệp thống nhất rằng người dân và các quốc gia có thể gác sang một bên sự khác biệt. Nếu họ có thể làm điều đó ở các sân thể thao tại Sochi, những nhà lãnh đạo và các tay súng cũng nên làm như thế ở những vùng chiến sự trên thế giới”.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai