Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng, khi một kẻ điên cuồng xả súng vào đám đông người Sikh đang cầu nguyện.
|
Hiện trường vụ xả súng thảm khốc |
Vụ thảm sát được ghi nhận vào khoảng 10h30 phút sáng (hôm 5/8), thời điểm đông đảo người dân thị trấn Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ) tập trung tại nhà thờ đạo Sikh làm lễ cầu nguyện. Thủ phạm là một người đàn ông chừng 40 tuổi đã điên cuồng xả súng vào đám đông cho đến khi bị tiêu diệt bởi lực lượng cảnh sát liên bang. 6 người xấu số đã gục chết ngay tại chỗ và Cục tình báo liên bang Mỹ FBI đã phải tuyên bố vào cuộc điều tra sự việc.
Cho đến hôm qua (7/8), cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ xả súng. Theo ông Thomas Ahern (người phát ngôn của Cơ quan phòng chống tội phạm Chicago), tay súng này là một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi. Cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy bất cứ sự liên quan nào giữa kẻ xả súng và nhà thờ đạo Sikh. Theo lời các nhân chứng có mặt tại giáo đường, người đàn ông da trắng tiến vào bếp của giáo đường, nơi những người phụ nữ đang chuẩn bị bữa ăn và xả súng. Sau khi giết chết 4 người trong bếp, tên này chạy ra ngoài và tiếp tục bắn chết hai người nữa. Khi một cảnh sát chạy tới hiện trường, hung thủ bắn nhiều phát vào người này và sau đó bị một cảnh sát khác hạ gục. Theo các đặc vụ của FBI, cuộc điều tra đang được tiến hành để chứng thực xem liệu vụ xả súng này có phải là hành động của những kẻ khủng bố nội bộ hay không bởi động cơ phạm tội của hung thủ hiện vẫn chưa được làm minh bạch.
Vụ nổ súng này đã gây ra một sự chấn động lớn trong cộng đồng người Sikh trên toàn nước Mỹ. Ông Rajwant Singh, chủ tịch Hội đồng Tôn giáo và Giáo dục Sikh bày tỏ vụ việc lần này đã làm dấy lên lo ngại về những hành đồng tương tự sẽ diễn ra tại bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Một người theo đạo Sikh đã trả lời kênh CNN rằng sau khi thảm kịch xảy ra, mọi người có mặt tại nhà thờ không ai thấy tức giận, họ chỉ thấy lo lắng. Liệu vụ thảm sát này có phải là một hành động bột phát hay là chính là âm mưu có chủ ý nhắm vào cộng đồng người Sikh? Những người đứng đầu của đạo Sikh thậm chí nghi ngờ vụ xả súng hôm Chủ nhật có liên quan tới việc một người đàn ông theo tôn giáo này ở bang Arizona bị những kẻ Hồi giáo cực đoan Al Qaeda giết chết vài ngày trước đó.
Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết nước Mỹ đã và đang được làm giàu bởi cộng đồng người Sikh, một phần của đại gia đình Mỹ rộng lớn. Ông cũng khẳng định chính quyền sẽ làm hết sức để hỗ trợ việc điều tra vụ thảm kịch này đồng thời cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc của mình trước những gì đã diễn ra
Đạo Sikh, hay còn gọi là Tích khắc giáo là tôn giáo lớn thứ 5 trên thế giới được hình thành tại miền Bắc Ấn Độ cách đây khoảng 1500 năm và có khoảng 25 triệu thành viên. Theo thống kê của Quỹ Gìn giữ và Giáo dục đạo Sikh tại Mỹ, hiện có khoảng 700.000 người theo tôn giáo này trên đất Mỹ. Vì đàn ông theo đạo Sikh cũng để râu và đội khăn xếp nên nhiều lúc họ bị nhầm là người của đạo Hindu hoặc đạo Hồi. Vì lẽ đó, kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ, những người Sikh cũng trở thành mục tiêu tấn công của những người chống đối khủng bố.
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?