Thời tiết nắng nóng đang giúp ông bà chủ kinh doanh nước giải khát “hốt bạc” bởi lượng cầu tăng đột biến.
|
|
|
Với nhiệt độ ngoài trời hai tuần gần đây tại Hà Nội luôn ở ngưỡng xấp xỉ 39 - 40 độ C, các mặt hàng quen thuộc như Cocacola, Pepsi, trà xanh, bí đao, C2, cam ép… luôn hút khách với mức tiêu thụ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với vài tháng trước.
Chị Mai, chủ một siêu thị nhỏ trên đường Đại La, Hà Nội cho biết, mấy ngày gần đây, chị phải lấy gấp đôi số lượng mặt hàng nước giải khát. “Thời gian trước, thường mỗi ngày chỉ bán được khoảng 2 thùng C2, khoảng 25 - 30 chai Coca, Pepsi 1,5 lít và một số nước ngọt khác, nhưng khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng hàng tiêu thụ phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 đối với loại nước được ưa chuộng như C2 hay trà xanh”, chị Mai nói.

Nước giải khát đang được tiêu thụ mạnh.
Cửa hàng bán đồ uống của chị Thủy ở mặt ngõ 134 Giải Phóng cũng bán chạy không kém. “Ngoài trà đá, các loại đồ uống như nước bí đao, Sting, coca, C2… được rất nhiều người sử dụng, nhiều hôm trong tình trạng cháy hàng”, chị Thủy cho hay.
Bên cạnh các thức uống vốn quen thuộc, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loại nước giải khát mới, trong đó yếu tố hướng tới của các nhà sản xuất chủ yếu là triết xuất từ nguồn tự nhiên, có tính mát, thanh nhiệt, giải độc… như các loại nước trái cây có dứa, mận, dưa gang, chôm chôm, bắp... của Nông trường Sông Hậu, Công ty Chế biến Hoa quả Long An. Hay nước uống thảo dược có tính chất mát gan, bổ thận, giải nhiệt trong mùa nóng như: Bông Atisô, rong, tảo biển, hoa cúc, sương sáo, sương sâm, la hán quả... của các Công ty Chế biến Lâm Đồng - Đồng Nai, Viện Công nghệ Sau thu hoạch...
Tuy nhiên, mặt hàng nước giải khát “tự chế” vỉa hè như trà đá, trà chanh, nước mía với ưu thế “ngon, bổ, rẻ”… vẫn bán chạy như tôm tươi. Các khu vực có vỉa hè rộng, thoáng gió như Ngã Tư Sở, ngã tư Kim Liên (phía trên hầm chui Kim Liên), Trần Đại Nghĩa…được tận dụng thành địa điểm “hái tiền”.
Anh Trúc bán nước mía trên đường Lương Định Của chia sẻ, quán anh chỉ có một máy ép nhỏ và đa số khách gọi mang về, nhưng thời gian này, mỗi ngày anh bán được hơn 2 triệu tiền hàng. Theo tiết lộ, mỗi cây mía lấy vào với giá 10.000 đồng, anh Túc ép được khoảng 5 cốc nước mía bán với giá 10.000 đồng/cốc. Như vậy, với hơn 2 triệu đồng tiền hàng bán được, anh cũng phải lãi tới 1,5 triệu đồng/ngày.
|
Mùa hè, chọn nước giải khát nào tốt nhất? Với người tiêu dùng thông minh, lựa chọn đồ uống không chỉ đơn thuần thỏa mãn cơn khát, mà vì lợi ích sức khỏe và sự an toàn. Chúng tôi xin mách nhỏ một vài lựa chọn nước giải khát tốt nhất cho mùa hè: - Đồ uống hấp dẫn nhất với cánh đàn ông là bia. Các nhà khoa học cho rằng, nhiệt độ lý tưởng của bia khi uống là khoảng 12 độ C. Trong bia có chứa CO2 sau khi đi vào cơ thể, chất này lập tức được thải ra, mang đi một phần nhiệt từ trong cơ thể, làm cho ta có cảm giác tươi mát. Nhiệt độ bia quá cao sẽ làm lượng CO2 có trong bia bị thất thoát khiến bia thiếu đi sức hấp dẫn cần có và trở nên đắng. Ngược lại, nếu để bia ở nhiệt độ quá thấp lại khiến cho người uống mất đi cảm giác và hương vị của bia. - Đồ uống khiến phụ nữ mê mẩn nhất là gì? Nước cà chua ép chống được các bệnh ung thư và ngăn chặn sự phát triển của các bệnh về tim. Nước bí đao ngăn ngừa những bệnh răng lợi, cũng như giúp cho cho việc chữa trị các bệnh nhiễm trùng hệ tiết niệu. Nước cam rất giàu vitamin C, tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại nhiều loại bệnh gây ra do thời tiết, là nguồn cung cấp axit folic, có vai trò không nhỏ trong việc bảo vệ sức khoẻ… Phổ thông nhất vẫn là chè xanh, làm giảm nguy cơ bị lãng xương, các bệnh tim mạch, ung thư…; nếu bổ sung thêm bạc hà thì có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hoá. |
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai