Coca-Cola là thương hiệu lừng lẫy nhất trên thế giới, sự tồn tại bao đời nay của nó cũng gắn liền với các vụ kiện có giá hàng trăm triệu USD.
|
|
|
Thời gian gần đây, hãng này phải đối mặt với một vụ kiện đòi được sở hữu 1,8 triệu cổ phiếu, có giá tương đương 130 triệu USD từ một gia đình ở bang California, Mỹ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc người cha của gia đình này, ông Tony Marohn, vào năm 2008 đã mua một “tờ” chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của Coca-Cola, được bán bởi công ty Palmer Union Oil, công ty này đã mua cách đây rất lâu và không hiểu nó lưu lạc thế nào mà khi đến tay ông Tony Marohn, nó vẫn không đề tên người thụ hưởng.
Vào năm cuối đời, ông Marohn đã theo đuổi vụ kiện này, xong chưa hoàn thành thì đã qua đời vào năm 2010, đến nay con cháu ông tiếp tục “thừa hưởng” vụ kiện tụng mà nếu thắng, họ sẽ trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Coca-Cola.

Coca - Cola là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu
Một chi tiết thú vị nữa là tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bạc tỉ này đã được mua với giá… 5 USD.
Trong phiên điều trần ngày 31/1 vừa qua, thẩm phán bang California là Leo Strine cũng cho rằng vụ kiện này không thuyết phục, bởi nó cũng không chứng minh được việc đóng góp của gia đình nhà Marohn vào tập đoàn toàn cầu có chỗ đứng hàng trăm năm nay trên thế giới này.
Giới truyền thông thì cho rằng việc nhà Marohn vô tình sở hữu chứng chỉ cũ này giống như việc họ có được tờ xổ số độc đắc và chỉ việc ghi tên mình vào đó và đến Coca-Cola… lãnh thưởng.
Trong quá khứ, Coca-Cola đối mặt với không biết bao nhiêu vụ kiện để đòi quyền sở hữu, cũng như bồi thường có giá hàng trăm triệu USD.
Nhiều người cho rằng, vụ kiện này khó có thể thành công bởi làm như vậy sẽ gây ra sự bất bình cho các cổ đông còn lại.
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách