Xảy ra hơn 5 năm trước nhưng đến giữa tháng 9/2014 cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm bà Đẹt đi khỏi nơi cư trú.
![]() |
Bà Đẹt đã bị truy tố tội Cố ý gây thương tích |
Cuối năm 2014, ông Lê Văn Trúc, Chánh án TAND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết đã nhận được cáo trạng của VKS cùng cấp truy tố bà Huỳnh Thị Đẹt (53 tuổi, ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú) về tội Cố ý gây thương tích. TAND huyện này đã phân công thẩm phán thụ lý, lên lịch xét xử trước Tết Nguyên đán 2015.
Theo hồ sơ tố tụng, xuất phát từ mâu thuẫn khi kinh doanh mua bán tại chợ Cầu Trắng của xã Thuận Hưng (Mỹ Tú, Sóc Trăng), sáng 23/10/2009, bà Đẹt với Nguyễn Thị Riều (cùng là tiểu thương bán cá, thịt) xảy ra xô xát.
Chiều cùng ngày, bà Đẹt cầm kéo dùng để làm cá đến nơi chị Mỹ Phương bán trái cây kể chuyện xảy ra lúc sáng và chửi bà Riều.
Do chỗ chị Phương đến sạp bán thịt của bà Riều khoảng 5 m nên người phụ nữ này nghe bạn hàng chửi đã đi ra chửi lại. Bà Riều sau đó dùng gậy đánh bà Đẹt nhưng không trúng vì được chị Phương giật lấy. Lúc này, bà Đẹt cầm kéo xông tới đâm vào lưng bà Riều gây tổn hại sức khỏe 13%.
Thấy mẹ bị thương, hai con của nạn nhân chạy đến tát vào mặt bà Đẹt và giật lại kéo nhưng không được. Sợ bà Riều bị đâm tiếp, chị Phương đã tước hung khí trên tay bà Đẹt.
Theo nhà chức trách, bà Đẹt là người am hiểu xã hội, có đủ nhận thức và hiểu được việc dùng hung khí đâm người khác là bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của bị can thế hiện rõ sự cố ý, trực tiếp xâm phạm vào tính mạng, sức khỏe của người khác.
Từ đó, VKS truy tố bà này theo khoản 2 Điều 104 Bộ Luật hình sự có mức phạt từ 2-7 năm tù. Về trách nhiệm dân sự đến nay bị can chưa khắc phục theo yêu cầu bị hại.
Quá trình điều tra bà Đẹt thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, nhìn nhận sai trái.
"Vài hôm trước gia đình bà Đẹt có nhờ người đến nhà tôi để đưa 5 triệu đồng, mong bỏ lỗi. Vợ tôi nói từ ngày xảy ra vụ án đến nay đã 5 năm nhưng bà Đẹt không có lời nào nhận lỗi để thể hiện ý chí hối cải. Giờ vụ án đã đến giai đoạn sắp xét xử, bên đó có khắc phục gì thì giao nộp cho cơ quan điều tra", ông Lâm Sil Tuấn - chồng bà Riều nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra hơn 5 năm trước nhưng đến giữa tháng 9/2014 mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm bà Đẹt đi khỏi nơi cư trú. Kết luận điều tra hoàn thành sau đó hơn một tháng do Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Tú là đại tá Trần Quyết Liệt ký.
Cục diện vụ án được thay đổi khi trước đó VKSND tỉnh Sóc Trăng có đến 2 lần hủy bỏ quyết định không khởi tố và phê chuẩn không khởi tố vụ án hình sự của Công an và VKS huyện Mỹ Tú.
Sau đó điều tra viên được thay đổi, Thủ trưởng cơ quan điều tra trước đây đột ngột qua đời và đại tá Liệt từ Thanh tra Công an Sóc Trăng về làm lãnh đạo cơ quan điều tra Mỹ Tú thì bà Đẹt mới bị khởi tố.
Lúc này mọi chứng cứ được được cho là đánh giá khách quan, toàn diện khi điều tra lại để nghiêm minh xử lý người vi phạm pháp luật. Điều này được dư luận tại chợ Cầu Trắng - nơi xảy ra vụ án đồng tình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?
-
Cho mượn xe bị phạt nguội, chủ xe hay người lái phải nộp phạt?
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?




-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'
-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện