Ngày 2/7, tại TAND TP. Hà Nội diễn ra phiên xử Nguyễn Minh Tâm (1974) về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
![]() |
Bị cáo Đinh Thị Tâm tại phiên xử ngày 2/7 (Ảnh: Tâm Lụa) |
Theo truy tố của VKS, năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về một số cơ chế chính sách thí điểm đầu tư dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong đó giao cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là chủ đầu tư dự án. Công ty M-VIDIFI được chỉ định là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng đường cao tốc này.
Trong thời gian đảm nhận vai trò là Phó chủ tịch HĐQT của công ty M-VIDIFI và Trưởng Ban quản lý dự án của công ty, Tâm đã không thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình:
Trong quá trình chọn, đàm phán với đơn vị cung cấp vật tư cho công trình và thương thảo về các điều khoản trong hợp đồng mua, bán vật liệu để thi công đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đinh Thị Tâm (ngụ tại tổ 23, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) biết Công ty M – VIDIFI được quyền ký hợp đồng mua vật liệu với giá thấp hoặc bằng giá vật liệu đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt, nhưng trước khi đàm phán hợp đồng với Công ty Hồng Phúc, Tâm biết Mai Công Toàn (GĐ Công ty Hồng Phúc) đã chào giá thấp hơn giá hợp đồng. Tuy nhiên Tâm đã không báo cáo với HĐQT, Giám đốc cùng các thành viên đã góp vốn mà đã cùng Toàn thỏa thuận thống nhất nâng giá vật tư lên để hưởng lợi.
Với chức danh của mình, Tâm đã không làm đúng chức trách. Vì vụ lợi, Tâm đã bỏ phiếu đồng ý ký tên để Công ty Hồng Phúc ký hợp đồng với Công ty M – VIDIFI mua bán vật liệu xây dựng với đúng mức giá mà trước đó Tâm và Toàn đã thỏa thuận.
Với hợp đồng ký trên đã gây thiệt hại cho Công ty M – VIDIF số tiền là 4 tỷ 268 triệu đồng. Và số tiền này sẽ được chuyển về số tài khoản của Tâm.
Ngày 16/12/2012, Mai Công Toàn đã có đơn tố cáo Đinh Thị Tâm có hành vi thúc ép Toản đưa 768 triệu đồng trong hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng. Đến ngày 17/12, cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã bắt quả tang Tâm đang nhận tiền từ Toản.
Tại cơ quan điều tra Toàn đã khai sau khi nhận được 5% tiền tạm ứng từ dự án, Toàn đã làm thủ tục rút 3 tỷ đồng và chuyển trực tiếp cho Tâm. Lần 2 Toàn chuyển 1 tỷ cho Tâm tại nhà mẹ đẻ của Tâm và số tiền còn lại lần lượt được đưa trực tiếp cho Tâm tại văn phòng làm việc. Số tiền 768 triệu đồng khi Toàn đang giao cho Tâm thì bị công an bắt quả tang.
Đối với Mai Công Toản tuy là người đã giúp sức cho Tâm “trục lợi” nhưng đã chủ động tố cáo hành vi phạm tội của Tâm và phối hợp cới cơ quan điều tra làm rõ vụ án nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Riêng với hành vi nêu trên, Đinh Thị Tâm đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” được quy định tại Điều 281 Bộ Luật hình sự và bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù giam.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý




-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?
-
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sáp nhập đã được xác định, đó là?
-
2 năm vừa qua, Việt Nam đã tinh gọn bao nhiêu đơn vị cấp huyện, xã?