Nổ lớn ở TP Hồ Chí Minh, ít nhất 4 người bị thương; 16 người thiệt mạng vì rơi xuống hệ thống thông gió ở Hàn Quốc... là tin nóng nhất 24h qua.
|
Hình ảnh ấn tượng 24h qua |
Nổ lớn ở TP Hồ Chí Minh, ít nhất 4 người bị thương
Khoảng 16h, một tiếng nổ lớn vang lên từ trụ sở Công ty TNHH SXTM Đặng Huỳnh chấn động cả khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, đoạn cách quốc lộ 1A khoảng 1 km.

"Nhiều nhà rung chuyển, cả chục căn khác bị sập khi tiếng nổ vang lên, người dân chạy tán loạn. Chúng tôi ngửi thấy cả mùi hoá chất", một người sống tại khu vực cho hay.
Ở cách hiện trường khoảng 200 m, anh Lê Linh cho biết, tiếng nổ làm nhà mình rung lắc. Cả xóm túa ra ngoài xem thì thấy khói bốc lên từ trụ sở Công ty Đặng Huỳnh, không thấy lửa nên tưởng sét đánh. "Chạy tới nơi tôi thấy cả chục căn nhà gần công ty này tan hoang, chưa kể các căn khác bị ảnh hưởng", anh Linh nói.
Một lãnh đạo quận 12 cho pv biết, có 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có một trẻ em. Cảnh sát PCCC đang tìm người bị kẹt trong hiện trường, đồng thời làm công tác sơ tán dân trong những nhà bị ảnh hưởng do vụ nổ. "Chúng tôi tình nghi vụ nổ do hoá chất của công ty Đặng Huỳnh", vị này nói.
16 người thiệt mạng vì rơi xuống hệ thống thông gió ở Hàn Quốc
Tai nạn xảy ra lúc 17h53 ngày 17/10 tại Pangyo Techno Valley, khu phức hợp đa năng dành cho các công ty công nghệ, tại thành phố Seongnam, phía đông nam Seoul. Khoảng 700 người đang tham dự buổi trình diễn nhạc Pop do chính quyền tỉnh tổ chức.

Khoảng 25 người đã rơi hơn 10 m xuống hệ thống thông gió, khi chiếc nắp họ đứng lên trên để xem sân khấu rõ hơn bị sập. "12 người thiệt mạng tại hiện trường, hai người khác qua đời khi đang được đưa tới bệnh viện. Những người khác được cho là đã không qua khỏi trong quá trình điều trị y tế", Yonhap dẫn lời một quan chức cứu hỏa cho biết.
Những người bị thương được đưa tới 4 bệnh viện gần nơi tổ chức sự kiện. Tính đến 20h30 cùng ngày, hai nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính.
Vụ án Cát Tường: Điều chỉnh tội danh bị can Tường
Bản cáo trạng lần này có sự điều chỉnh điều khoản của tội danh.

Trước đó, bác sỹ Tường bị truy tố tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246, khoản 2 và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, theo khoản 1, Điều 242 BLHS.Theo đó, khung hình phạt nặng nhất chỉ là 5 năm.
Ở bản cáo trạng lần này, bác sỹ Tường vẫn bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246, khoản 2.
Nhưng ở tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, ông bác sỹ bị truy tố theo điều 242, khoản 3 – BLHS.
Như vậy, ở tội danh “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, lần này ông bác sỹ bịphải đối mặt với khung hình phạt cao hơn(từ 7-15 năm).
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 50 lãnh đạo
Chiều 17/10, tại buổi họp báo giới thiệu chương trình và nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, bà Phan Thị Toàn, Phó vụ trưởng Thông tin Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp sẽ khai mạc ngày 20/10 tại nhà Quốc hội mới.
Lần thứ hai lấy phiếu tín nhiệm, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo, 50 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ được đưa ra đánh giá.

“Việc này vẫn thực hiện theo hình thức cũ với 3 mức như nghị quyết 35. Sau đợt đầu lấy phiếu, một số thành viên Chính phủ có số phiếu không cao đã phải cố gắng rất nhiều. Tới nay kết quả đã được cử tri ghi nhận là tốt hơn. Tôi cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm là tốt. Đây là kênh tham khảo để đánh giá sắp xếp nhân sự”.
Giải thích về việc vẫn để ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, chứ không sửa lại thành hai mức, ông Phúc cho hay, Trung ương đã bàn rất kỹ vấn đề này. "Thực ra có khác nhau giữa bỏ phiếu và lấy phiếu. Mình lấy phiếu chứ không phải bỏ phiếu. Nếu bỏ phiếu tín nhiệm thì dứt khoát chỉ hai mức, nhưng lấy phiếu thì phải ba mức để đánh giá xem uy tín của người đấy như thế nào", ông Phúc lý giải.
Báo cáo của những người được lấy phiếu có đề cương hướng dẫn cụ thể hơn kỳ họp trước để tránh trường hợp người viết dài, người viết ngắn.
Trong 33 ngày làm việc, Quốc hội sẽ dành 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó thông qua 18 dự luật, 3 dự thảo nghị quyết. Đây là kỳ họp có số dự án luật được thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ trước đến nay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM khai về việc nhận tiền
Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV