Thủ đoạn chặt đầu nạn nhân của những kẻ giết người không chỉ thể hiện hành vi man rợ mà nó còn gây phẫn nộ trong dư luận.
|
Cơ quan công an khám nghiệm một xác chết không đầu (Ảnh minh họa) |
Hai người Trung Quốc chặt đầu con gái 9 tuổi để trả thù cha
Vụ án gây bàng hoàng người dân xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/02 tại thôn Nà Ao, xã Tràng Định (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Hung thủ là hai gã đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Còn nạn nhân là một cháu bé 9 tuổi, học sinh lớp 4 ở thôn Nà Ao.
Theo đó, do mâu thuẫn trong làm ăn với bố mẹ cháu bé, nên các đối tượng đã đến nhà đòi nợ. Lúc này do không có bố mẹ cháu bé ở nhà nên hai hung thủ đã dùng dao cắt cổ cháu bé rồi bỏ trốn.

2 kẻ sát nhân tại cơ quan công an
Sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Tràng Định đã khẩn cấp truy xét đối tượng. Đến 14h ngày 27/2, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng.
Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết, do bố mẹ cháu bé đã vay mượn tiền kiểu “tín dụng đen”, đòi nhiều lần không trả nên các đối tượng đã ra tay thủ ác.
Chặt đầu nữ chủ quán cà phê để cướp tài sản
Vụ giết người kinh hoàng trên địa bàn quận Long Biên xảy ra vào chiều ngày 22/8/2012, tại tổ 9 ngách Ô Cách, Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi), chủ quán cà phê Hương Sen nằm ngay trên phố Trường Lâm.
Một số người dân sống gần khu vực hiện trường cho biết, khoảng 14h chiều cùng ngày, người nhà của bà Hoa đi về vào quán cà phê Hương Sen thì hoảng hồn phát hiện bà Hoa bị sát hại ngay trong nhà. Đầu bà Hoa bị treo lên tường nhà bằng sợi dây thừng, còn phần thân thì để trong nhà tắm.

Kẻ thủ ác Triệu Quân Sự
Quá sợ hãi người này la lớn, nhiều người hàng xóm chạy sang liền báo cho cơ quan chức năng. Sau đó công an khu vực đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.
Sau khi khẩn trương vào cuộc điều tra, cơ quan công an TP Hà Nội đã truy lùng và bắt giữ hung thủ Triệu Quân Sự (21 tuổi ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên), hung thủ sát hại bà Hoa.
Sự khai nhận, khi vào quán Hương Sen uống nước, thấy bà chủ chỉ có một mình và đi vào nhà vệ sinh gã đi theo rồi dùng dao găm đâm vào cổ khiến chị Hoa tử vong. Sau đó, Sự tháo chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, đôi hoa tai vàng tây của nạn nhân. Thủ phạm còn lục soát lấy 2 diện thoại di động, 250.000 đồng ở trong quầy hàng.
Giết người rồi chặt đầu do mâu thuẫn cá nhân
Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với 2 anh em Đỗ Xuân Thiện, 37 tuổi và Đỗ Ngọc Ánh, 39 tuổi, cùng quê ở Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định. Khoảng 10h ngày 13/2/2007, Trần Văn Đẩu (SN 1973, trú tại thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Là nhân viên nhà nghỉ Phú Hà, số 5 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã cầm dao đuổi đánh anh Ánh và anh Thiện.
Đến cửa hàng số 7, phố Mai Dịch, Đẩu đã dùng dao chém vào 2 nạn nhân. Do chạy không kịp nên anh Ánh bị chém chết ngay tại chỗ. Còn anh Thiện cũng bị chém trọng thương.

Trần Văn Đẩu
Khi biết anh Ánh đã chết, Đẩu còn kéo lê xác nạn nhân đi khoảng 10 mét rồi dùng dao chặt đầu và xách đầu nạn nhân vứt vào Đại học Thương mại.
Cùng ngày, sau khi gây án, hung thủ đã bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp.
Vụ án "xác chết không đầu" ở Hà Giang
Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 4/8/2013 tại thôn Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Trước đó, khoảng 8h30 ngày 5/8/2013, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Vị Ke, một người dân đi cắt cỏ cho bò đã phát hiện 1 tử thi nam không có đầu ở dưới tả ly âm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Tráng A Miều (SN 1971, dân tộc Dao, trú tại thôn Phiêng Trà, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh). Sau 2 tháng khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã khám phá, làm sáng tỏ vụ án; đồng thời truy bắt khẩn cấp 3 hung thủ.
Ba hung thủ bị bắt giữ gồm: Sùng Mí Pó (SN 1982), Sùng Mí Cho (SN 1985), Sùng Mí Sính (SN 1990), cả 3 đều là người dân tộc Mông, ở xóm Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc.

Sùng Mí Sính
Ám ảnh những vụ án giết người man rợ
Các vụ án mạng giết người, chặt xác luôn là nỗi ám ảnh dư luận và kể cả những người điều tra, làm án. Trong các vụ án này, thủ đoạn của kẻ sát nhân vô cùng tàn bạo, khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình.
Hầu hết nạn nhân bị hung thủ sát hại rồi chặt xác hòng phi tang, che giấu hành vi phạm tội. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc để cướp tài sản.
Thủ phạm lần lượt phải ra đền tội ác trước pháp luật, song, nỗi ám ảnh từ các vụ án giết người dã man này sẽ còn dai dẳng.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Xử phạt nhóm quái xế lạng lách trong đêm hơn 100 triệu đồng
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam lập kỷ lục, đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết