Chiều 2/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo công bố Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn: “Chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc áp dụng Nghị định này”. |
Theo Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Lượng, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP có điều chỉnh một số chương liên quan đến báo chí và xuất bản so với Nghị định Nghị định số 61/2002/NĐ-CP về chế độ nhuận bút. Theo đó, khung nhuận bút cho báo chí tại Nghị định chỉ quy định hệ số tối đa mà không quy định hệ số tối thiểu như trước đây.
Lý giải về vấn đề này, Cục trưởng Lượng cho biết: “Hiện nay nhiều cơ quan báo chí không trả đủ mức nhuận bút tối thiểu của khung nhuận bút tại Nghị định cũ, nếu tiếp tục áp dụng quy định này trong Nghị định mới sẽ khiến cho một văn bản pháp luật ra đời nhưng lại không được thực hiện”.
Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử được quy định hệ số tối đa là 10 đối với tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh. Đối với thể loại chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu thì hệ số tối đa là 30. Riêng thể loại trực tuyến, Media thì hệ số tối đa là 50. Trong đó, giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở (hiện nay là 1.150.000 đồng). Tính ra, với mỗi tin đăng tải, nhuận bút cao nhất tác giả được nhận là 1.150.000 đồng.
Tuy nhiên, ông Hoàng Hữu Lượng cũng cho biết, nếu tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm (ví dụ như bão lũ) được hưởng thêm tối đa bằng mức nhuận bút của tác phẩm đó (tương đương tối đa 2.300.000 đồng/tin).
Nghị định cũng nêu rõ, đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm: Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng; Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí; Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí.
Nghị định đã bổ sung quy định khung về khiếu nại, tố cáo đối với chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và quy định, chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng tác phẩm phải trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
Kết thúc họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết Nghị định mới đã giúp các cơ quan báo chí tự chủ hơn về nhuận bút. Bên cạnh đó, Bộ sẽ có thông tư hướng dẫn gửi các cơ quan báo chí và sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc áp dụng Nghị định này. Nghị định 18/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt xa Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng thứ bao nhiêu trên BXH người giàu nhất thế giới?


-
Phụ nữ có đặc điểm này không chỉ tụ tài mà còn vượng phu ích tử giúp gia đình hưng thịnh
-
Hồ nước tự nhiên lớn nhất Việt Nam: Tuổi đời hơn 200 triệu năm, được ví như ‘viên ngọc xanh của nhân loại’
-
Công an cảnh báo: Khi nhận thông báo phạt nguội tuyệt đối không được làm theo yêu cầu này kẻo mất tiền oan


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025