Hôm 30/3, Nhật Bản và Triều Tiên đã tổ chức cuộc đàm phán cấp chính phủ lần đầu tiên kể từ tháng 11/2012 giữa lúc hai bên vẫn tranh cãi về vấn đề bắt cóc.
|
Giới chức Nhật Bản và Triều Tiên tham dự cuộc họp tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh- Trung Quốc hôm 30/3. Ảnh: AP |
Theo các quan chức, cuộc đàm phán dự kiến kéo dài đến ngày 31/3 tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Tại cuộc đàm phán, Nhật Bản đã yêu cầu Triều Tiên thực hiện lời hứa vào năm 2008 về việc điều tra lại vấn đề bắt cóc công dân nước này - một trở ngại lớn trong việc bình thường hóa mối quan hệ 2 nước. Với hy vọng đạt tiến triển trong vấn đề này, Tokyo có thể đề nghị dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt của nước này đối với Bình Nhưỡng về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.
Hiện vẫn chưa chắc liệu chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe có động thái nào hướng tới việc giải quyết vấn đề năm xưa hay không nhưng Triều Tiên lại nhiều lần khẳng định vụ 13 công dân Nhật Bản bị bắt cóc đã được giải quyết. Bình Nhưỡng cho hay 5 người trong số đó đã được hồi hương năm 2002 và 8 người còn lại đã chết. Tuy nhiên, Nhật Bản cho biết số người bị bắt cóc là 17, đồng thời cáo buộc Triều Tiên không cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về 8 người "đã chết" và cho rằng còn nhiều trường hợp tương tự.
Cuộc đàm phán tại Bắc Kinh lần này được tổ chức sau hàng loạt cuộc tiếp xúc hậu trường giữa các nhà ngoại giao của hai nước từ tháng 12 năm ngoái. Theo một số quan chức, Nhật Bản đã thông báo với phía Triều Tiên về khả năng sẽ xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt song phương đối với Bình Nhưỡng, như lệnh cấm nhập cảnh, nếu cuộc điều tra được tiến hành lại. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể phải đối mặt với những quyết định khó khăn khi Triều Tiên vẫn không cho thấy dấu hiệu sẽ dừng chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai