Người dân Triều Tiên hôm 9/3 tham gia bầu chọn 687 đại biểu quốc hội mới trong cuộc bầu cử diễn ra 5 năm một lần.
|
Người dân Triều Tiên đi bỏ phiếu bầu cử thành viên quốc hội. Ảnh: AP |
Cuộc bầu cử được xem là dấu hiệu mới của sự chuyển giao quyền lực tại Bình Nhưỡng. Theo Hiến pháp Triều Tiên, Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao với 687 khu vực bầu cử và mỗi khu vực chỉ chọn một ứng viên duy nhất. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Triều Tiên dưới thời lãnh đạo của ông Kim Jong-un, người lên nắm quyền vào tháng 12- 2011 sau khi ông Kim Jong-il qua đời.
Ông Kim Jong-un đăng ký làm ứng viên tại khu vực bầu cử ở núi Paekdu, nơi sinh của cha mình là cố lãnh đạo Kim Jong-il. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bầu không khí lễ hội tại thủ đô Bình Nhưỡng, nơi có nhiều màn trình diễn ngoài đường phố.
Ông Hyon Byong - chol, chủ tịch ủy ban chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại một huyện cho biết: “Thông qua cuộc bầu cử này, chúng tôi sẽ thể hiện sức mạnh đoàn kết một lòng của quân và dân ta”. Ông Hyon cho rằng Triều Tiên “vô cùng vững mạnh” dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un.
Ông Ri Song- sung, người dân sống tại Bình Nhưỡng, cho biết ông đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đại diện khu vực ông sống. Ông nói thêm: “Tôi sẽ cống hiến cả khối óc và sức mạnh cho xã hội, được xây dựng và phát triển bởi nhà lãnh đạo tuyệt vời của chúng tôi”.
Trong cuộc bầu cử hồi năm 2009, 99% người dân đã đi bầu và 100% số phiếu đều ủng hộ cho các ứng cử viên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026