Diễn đạt kém, mất bình tĩnh... các người đẹp vào top 7 đêm thi nhan sắc nhiều lần khiến khán giả bật cười.
![]() |
Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền trong phần thi ứng xử. |
Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 diễn ra tối 25/5 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ 29 người đẹp, trải qua các vòng thi áo dài, trình diễn bikini, dạ hội, ban giám khảo chọn ra top 16 và sau đó là top 7 thí sinh vào vòng ứng xử. Ở các cuộc thi sắc đẹp, đây luôn là phần gây nhiều chú ý bởi ai cũng muốn biết bên cạnh ngoại hình, các người đẹp thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức của mình như thế nào trước các tình huống được đặt ra.
Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền trong phần thi ứng xử.
Trước khi đêm chung kết mở màn, trong hậu trường, nhiều thí sinh khá căng thẳng, cầm những tờ giấy trắng có chứa các câu hỏi và câu trả lời dự kiến để ôn bài. Thế nhưng, khi top 7 người đẹp được chọn vào vòng này, không ít người chưa thật sự tự tin, thậm chí mất bình tĩnh, dùng từ ngữ không chính xác, diễn đạt không được rõ ý trong câu trả lời.
Ngay cả phần ứng xử của thí sinh Đặng Thu Thảo, người đoạt vương miện hoa hậu sau đó, cũng thiếu lưu loát. Người đẹp nói: "... muốn tạo ra những cái lúp để kết nối với bạn bè thế giới, để tuyên truyền về bảo vệ vùng biển Việt Nam...", khiến không ít khán giả thắc mắc liệu người đẹp đang nói đến từ "club" hay "group" trong tiếng Anh, tương đương từ "nhóm người" trong tiếng Việt.
Khiến mọi người bất ngờ và gây cười nhất chính là phần trả lời của thí sinh Phan Thị Thu Phương, sinh năm 1993 đến từ Đồng Nai. Câu hỏi dành cho cô là: "Trước hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bạn có suy nghĩ và thái độ như thế nào?". Người đẹp trả lời: "... Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra... và... và... để cho đất nước Việt Nam của mình ngày càng xinh đẹp hơn". Người đẹp rất run và thường xuyên ngắc ngứ khi diễn đạt câu trả lời. Cô cũng dùng từ ngô nghê làm cho hàng nghìn khán giả cười ầm ở sân khấu cuộc thi.
Bùi Thị Thảo Huyền, sinh năm 1994, đến từ TP HCM, được hỏi về phản ứng của cô khi chứng kiến tình trạng xả nước thải, làm ô nhiễm môi trường. "Nếu em trực tiếp chứng kiến cảnh có người xả rác hay ra những hành động làm ô nhiễm môi trường thì việc đầu tiên là bản thân em phải biết ý thức, tự bản thân em phải làm gương... không xả nước thải ra môi trường biển. Thứ hai, em sẽ nhẹ nhàng khuyên và nói theo lý của mình để nói cho người ta hiểu được là việc bảo vệ môi trường biển như thế nào. Nếu họ cương quyết không thực hiện điều đó thì em phải xin phép nhờ sự can thiệp của địa phương để giải quyết hành vi làm ô nhiễm môi trường", cô nói.
Chung cuộc, danh hiệu Hoa hậu thuộc về người đẹp Cần Thơ Đặng Thu Thảo. Lê Thị Vân Quỳnh đoạt ngôi Á hậu 2. Á hậu 1 được trao cho Lê Thị Hà Thu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”


-
Cát-xê của Hòa Minzy tăng gấp đôi sau cơn sốt 'Bắc Bling': Hiện tại là bao nhiêu?
-
Đời thăng trầm của con nuôi hai 'Ông hoàng cải lương Hồ quảng': Thần đồng từ nhỏ, mất 4 người thân trong 2 tháng
-
Lâm Vỹ Dạ lên tiếng về tin đồn cạch mặt với Trường Giang, khẳng định cả hai vẫn đang rất thân thiết
-
Hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam, sau 21 năm đăng quang cuộc sống giờ thế nào?




-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Tỉnh được coi là 'thủ phủ công nghiệp miền Bắc' có GRDP tăng trưởng cao nhất Việt Nam quý 1/2025
-
Nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản thì đừng bao giờ tìm kiếm cụm từ này trên Google
-
Không thể tảo mộ và cúng Thanh Minh đúng ngày Tết Thanh Minh, có thể lựa chọn ngày khác được không?
-
Xã, phường sau sáp nhập phải đạt mức diện tích, dân số nào?
-
Cát-xê của Hòa Minzy tăng gấp đôi sau cơn sốt 'Bắc Bling': Hiện tại là bao nhiêu?
-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025