Cụ thể, Đoàn kiểm tra sẽ do Thanh tra Bộ chủ trì, thành phần gồm Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế để kiểm tra, xác minh các hoạt động.
|
|
|
Cụ thể, Đoàn kiểm tra sẽ do Thanh tra Bộ chủ trì, thành phần gồm Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế để kiểm tra, xác minh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và ký kết hợp đồng bán hàng đa cấp với các cá nhân của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.
Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong trường hợp cần thiết) làm việc với Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm; xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm nếu có; đồng thời có những khuyến cáo và biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.
Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã gửi công văn cho Sở Công Thương Hà Nội, Sở Công Thương TP HCM và các địa phương nơi Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm đang có các hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp để giám sát, kiểm tra hoạt động của công ty trong khi chưa được Cục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai theo chỉ đạo và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/5 tới.
|
|
| Thiên Ngọc Minh Uy "thoát xác" thành Nhã Khắc Lâm chính là hình thức biến tướng kiểu bình mới rượu cũ |
Được biết, Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm là doanh nghiệp được Thiên Ngọc Minh Uy giới thiệu trên fanpage là sẽ đảm nhận phần hoạt động đa cấp vừa bị rút giấy phép của tập đoàn này.
Liên quan đến vấn đề này, trước đó, trao đổi với báo Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Hồng Nga, Phó Trưởng Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM khẳng định đây đúng là hình thức biến tướng kiểu "bình mới rượu cũ".
Theo PGS.TS Nga, kinh doanh đa cấp là hợp pháp và những người tham gia là tự nguyện, không bị ép buộc. Bởi vậy, các cơ quan chức năng rất khó để ngăn cản sự biến tướng không vi phạm pháp luật này.
"Người dân cần ý thức rằng làm giàu không đơn giản và lợi nhuận càng cao rủi ro càng lớn và cái gì dễ được sẽ dễ mất", ông Nga chia sẻ.
Cũng theo quan điểm của ông Nga, vào thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng có thể tạm thời cấm có thời gian hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam. Sau đó, về dài hạn điều chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp theo đặc thù và hoàn cảnh tại nước ta.
"Hiện nay nói chung người dân Việt Nam dễ tiếp nhận cách thức làm giàu kiểu đa cấp, có thể nói là dễ dãi trong việc tham gia kinh doanh đa cấp mà chưa hiểu rõ bản chất của loại hình kinh doanh này.
Thực chất đó là lấy mỡ nó rán nó, không tạo ra giá trị gia tăng thật mà giá trị gia tăng ảo, tạo cảm giác mỗi người tham gia có cảm tưởng mình là một mắt xích quan trọng và không thể thay thế", ông Nga nói thêm.
Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính) cho rằng, việc Thiên Ngọc Minh Uy "thoát xác" thành công ty khác là không bình thường nên cần phải được điều tra làm rõ.
Vị chuyên gia giải thích, thường trong kinh tế thị trường nếu công ty nào đã tạo nên được thương hiệu sẽ không bao giờ để mất. Bởi vậy, dù có xảy ra cản trở gì nhưng vẫn sẽ duy trì hoạt động với một tên gọi khác.
"Đây như là chiêu trò để người dân tiếp tục có lòng tin vào công ty. Việc này cứ xử lý cái cũ thì sẽ ra vấn đề ngay", ông Long nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Dán phim cách nhiệt ô tô giải pháp chống bức xạ nhiệt phù hợp khí hậu Việt Nam
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
-
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
-
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Bãi bỏ lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng, dầu
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
