Nhiều phụ huynh cho hay, họ không hề biết về quy định phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi tham gia giao thông.
|
Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trong ngày đầu xử lý MBH trẻ em |
Bắt đầu từ sáng nay (8/4), nhiều tổ công tác của cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử phạt trẻ trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông, mức phạt từ 100.000 – 200.000 đồng/trường hợp.
Theo ghi nhận của PV, tại một số trường tiểu học, THCS ở Hà Nội, tình trạng phụ huynh không đội MBH cho con em đã giảm hẳn. Tuy nhiên, bên cạnh những phụ huynh nghiêm túc chấp hành việc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông vẫn còn khá nhiều phụ huynh “quên” mang mũ cho con, thậm chí nhiều phụ huynh còn cho hay, họ không hề biết về quy định đội MBH cho trẻ em trên 6 tuổi.
Khi bị CSGT tuýt còi vi phạm, chị Mai (Quan Hoa, Cầu Giấy, HN) ngạc nhiên cho biết: “Tôi không hề hay biết về quy định đội MBH cho trẻ trên 6 tuổi, bình thường tôi chỉ ở nhà không đi đâu, cũng không để ý các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền vì tôi mới sinh con nhỏ”.
Lý giải cho vi phạm của mình, ông Phạm Văn Chung (63 tuổi, Kim Mã, Cầu Giấy) nói: “Tôi già cả, ít khi theo dõi thông tin trên báo đài, vì vậy tôi không hề biết về quy định này”.
Tuy nhiên, khi được CSGT tuyên truyền, đa số các bậc phụ huynh đều ý thức được việc đội MBH cho trẻ em và hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định, bảo vệ an toàn cho chính con em mình. Những trường hợp vi phạm này đều được CSGT nhẹ nhàng nhắc nhở.
Hôm nay (8/4), trên địa bàn Quận Cầu Giấy đã lập biên bản xử phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Thời gian triển khai xử phạt vi phạm trên được thực hiện vào buổi sáng và chiều, khi phụ huynh đưa đón con. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người vi phạm, tất cả những trường hợp bị xử phạt đều được tổ công tác viết biên lai xử phạt tại chỗ, địa điểm xử lý vi phạm gần trường nên số học sinh này đều không bị ảnh hưởng tới giờ học.
Thượng sỹ Dương Thanh Hạnh, Tổ xử lý vi phạm đội MBH cho trẻ em, Phòng CSGT đội 6 cho biết: “Thực hiện kế hoạch 29 của Phòng CSGT TP HN xử phạt phụ huynh không đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông, sau một ngày ra quân, chúng tôi cảm thấy người dân cũng chấp hành nghiêm chỉnh hơn so với trước đây. Việc xử lý vi phạm chỉ mang tính cảnh cáo, chủ yếu là tập trung nhắc nhở, tuyên truyền cho phụ huynh và các cháu. Nhiều trường hợp như người lớn tuổi không biết về quy định này, chúng tôi chỉ nhắc nhở mà không xử lý hành chính”.
Theo lực lượng CSGT, trong đợt cao điểm này, vấn đề chính đặt ra không phải để xử phạt. Quan trọng hơn là việc tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh tự giác chấp hành quy định pháp luật và vì sự an toàn của trẻ. Khi xử lý vi phạm, tránh không làm ảnh hưởng đến các cháu học sinh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT sẽ cân nhắc xử phạt văn minh, hợp lý, không cứng nhắc trong việc áp dụng các biện pháp xử phạt.
Hình ảnh CSGT xử phạt trong ngày đầu ra quân:

CSGT ra quân xử lý vi phạm trẻ em không đội MBH

Lập biên bản xử lý tại chỗ

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm


Thượng sỹ Dương Thanh Hạnh cho biết sẽ không cứng nhắc trong việc xử lý vi phạm để không làm ảnh hưởng đến giờ học của các cháu
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to